MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Đây, chi tiết chứng tỏ kỷ lục “vô đối” của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

    23:37 Thứ tư 11/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Quật ngã Indonesia với tỷ số 3-0 không chỉ khiến đối thủ tâm phục khẩu phục mà còn thể hiện ưu thế áp đảo của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Ở các giải đấu lớn, trận chung kết thường có tỷ số sát nút, thể hiện tính chất căng thẳng, khốc liệt trong trận cầu đỉnh cao. Trường hợp các đội tuyển quốc gia Việt Nam là minh chứng điển hình. Trong hơn 2 năm qua, "phù thủy" Park Hang-seo dẫn dắt bóng đá nước nhà thi đấu 5 trận chung kết với kết quả 2 thắng, 3 hòa (trong giờ thi đấu chính thức).

    U23 Việt Nam trong giải đấu đầu tiên của HLV Park Hang-seo đã thúc thủ 1-2 vào phút 119 hiệp phụ thứ 2 trước Uzbekistan tại trận chung kết giải châu Á 2018. Sau đó đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia bằng tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận đi-về để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

    Trận lượt đi Việt Nam cưa điểm Malaysia 2-2 tại Bukit Jalil sau đó về thánh địa Mỹ Đình, chúng ta thắng người Mã 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Nguyễn Anh Đức. Đến trận chung kết King’s Cup 2019, Curacao và Việt Nam bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 và Rồng Vàng chỉ dừng bước, chấp nhận ngôi á quân sau loạt sút luân lưu trên chấm 11m.

     - Bóng Đá

     Tướng Park dẫn dắt bóng đá Việt Nam đấu 5 trận chung kết trong hơn 2 năm qua.

    Trong trận chung kết SEA Games thứ 6 của bóng đá nước nhà, U22 Việt Nam dưới đế chế tướng Park Hang-seo đã thi đấu một trận thăng hoa, quật ngã đối thủ bằng cú đúp của Đoàn Văn Hậu, và pha lập công của Đỗ Hùng Dũng. Danh hiệu vô địch này đã thỏa cơn khát vàng sau 60 năm. Chúng ta thắng đậm Indonesia với tỷ số 3-0 bằng đẳng cấp, bản lĩnh, khí phách Việt Nam buộc đối thủ tâm phục, khẩu phục. Truyền thông khu vực và châu Á đều lên tiếng khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.

    Để lên ngôi quán quân, thầy trò tướng Park Hang-seo gây ấn tượng mạnh bằng thành tích bất bại 6 thắng, 1 hòa. Chỉ duy nhất U22 Thái Lan là thoát thua Việt Nam bằng trận hòa 2-2. Tuy vậy, kết quả này cũng tiễn người Thái về nước, trở thành cựu vương. Sau 7 trận đã đấu, U22 Việt Nam ghi 24 bàn thắng, để lọt lưới 4 bàn thua. Rồng Vàng có 4 trận giữ sạch lưới và sở hữu chân sút ghi bàn nhiều nhất giải – Hà Đức Chinh với 8 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam lập kỷ lục "vô đối" trong trận chung kết SEA Games 30.

    Chọc thủng lưới Indonesia 3 lần, U22 Việt Nam lập kỷ lục “vô đối” tại một trận chung kết SEA Games. Trước Việt Nam, chỉ có người Thái Lan thể hiện ưu thế áp đảo, sự vượt trội trong trận tranh chức vô địch. Năm 1995 khi SEA Games còn là sân chơi của đội tuyển quốc gia, Thái Lan từng vượt qua Việt Nam với tỷ số 4-0 tại Chiang Mai. Sau đó, người Thái lần lượt quật ngã Myanmar và Việt Nam đều cùng tỷ số 3-0 tại SEA Games 2005 và 2015. Giờ đây đến lượt đoàn quân của tướng Park Hang-seo tái lập kỷ lục “vô đối”.

    Đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng đối với binh đoàn Rồng Vàng, bởi Văn Hậu và đồng đội thể hiện phong độ cao và ổn định trong suốt giải đấu. Chỉ trong 2 trận bán kết và chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam trình diễn lối đá hủy diệt, chọc thủng lưới Campuchia và Indonesia đến 7 lần trong khi vẫn giữ sạch lưới nhà.

    Gia Minh | 23:00 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...