MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Đây, cầu thủ khiến HLV Wenger "nuối tiếc cả đời" vì vồ hụt

    11:42 Thứ ba 15/05/2018

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger đã xướng tên cầu thủ khiến bản thân vô cùng tiếc nuối vì không thể mang về Arsenal.

    Trong cuộc phỏng vấn gần đây với người hâm mộ, Arsene Wenger nhận được câu hỏi với nội dung cái tên nào khiến bản thân hối tiếc nhất vì không thể mang về Arsenal. Ngay lập tức, chiến lược gia người Pháp đã gọi tên Cristiano Ronaldo.

    Đây, cầu thủ khiến HLV Wenger

      HLV Wenger "nuối tiếc cả đời" vì vồ hụt Ronaldo.

    "Tôi đã rất gần đến việc chiêu mộ Ronaldo. Nếu điều này xảy ra, tôi nghĩ nó sẽ thay đổi lịch sử của Arsenal. Cậu ấy đã rất, rất gần với chúng tôi," HLV Wenger bày tỏ sự tiếc nuối.

    Đây không phải lần đầu tiên HLV Wenger tỏ ra tiếc nuối vì "vồ hụt" CR7. Trước đó, chiến lược gia 68 tuổi này cho rằng vụ chuyển nhượng bất thành với Ronaldo là nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp.

    "Không ký hợp đồng với Ronaldo là điều làm tôi hối tiếc cả đời. Có thời điểm chúng tôi tiến rất gần đến chữ ký cậu ấy", Wenger chia sẻ.

    Ronaldo lọt vào tầm ngắm của Arsenal nhờ màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Sporting Lisbon ở mùa giải 2002-2003. Chính CR7 cũng thừa nhận từng rất gần với Pháo thủ, trước khi chuyển sang Manchester United với giá 12,2 triệu bảng hồi năm 2003.

    Nguyên nhân chính khiến Arsenal thất bại trong thương vụ này là bởi sự xuất hiện của Carlos Queiroz. Theo đó, trước khi cộng tác với Man United dưới vai trò trợ lý Sir Alex, Queiroz từng dẫn dắt Sporting trong giai đoạn 1994 đến 1996. Với mối thân tình của mình, không có gì ngạc nhiên khi Queiroz giúp Quỷ đỏ đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành Ronaldo.

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...