MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Đây, 3 mục tiêu chiến lược của thầy Park với bóng đá Việt Nam

    21:56 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Không chỉ bận rộn thương thảo hợp đồng mới, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự còn tất bật với 3 thách thức cùng bóng đá Việt Nam.

    Dẫn dắt U22 Việt Nam giành bộ HCV SEA Games 30 tại Philppines là nhiệm vụ số 1 của “phù thủy” Park Hang-seo. Công tâm mà đánh giá bóng đá nước nhà vẫn còn thiếu một chút cơ duyên với chức vô địch môn bóng đá SEA Games, bởi chúng ta từng đến rất gần mục tiêu này nhưng đáng tiếc là thua... cả 5 trận chung kết trước Thái Lan và Malaysia.

    Chưa bao giờ Việt Nam có đầy đủ niềm tin biến khát vọng giành Vàng SEA Games thành hiện thực như năm nay, đặc biệt là khi Rồng vàng sở hữu lực lượng binh hùng, tướng mạnh và đang đạt phong độ cao.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải sẽ tiếp tục cày ải cùng U22 và ĐT Việt Nam.

    Chuẩn bị cho mục tiêu này, “phù thủy” Park Hang-seo đề xuất Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay đổi lịch thi đấu, tập trung huấn luyện. Tất cả những yêu cầu của ông Park đều được VFF thỏa mãn. Bên cạnh thời gian 5 tuần chuẩn bị trước khi lên đường sang Philippines, thầy Park còn có cơ hội rèn binh hàng tháng để nâng cao đẳng cấp, rèn chiến thuật cho các học trò cưng. Có thể nói trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa bao giờ U22 quốc gia được tạo nhiều điều kiện tối ưu về công tác chuẩn bị như dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang háo hức chờ đón đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sân chơi đầy thách thức này là cơ hội kiểm tra đâu là cực hạn của thầy trò ông Park Hang-seo. Mộng tưởng của thầy Park là muốn đưa đội tuyển Việt Nam tiến càng xa càng tốt tại vòng loại World Cup 2022.

    Đây là điều có thể lý giải vì bất kỳ vị thuyền trưởng nào đều muốn khẳng định tài năng, đẳng cấp huấn luyện tại sân chơi World Cup. Rõ ràng với những gì đã thể hiện thời gian qua, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có cơ hội tái lập thành tích giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup của đội tuyển Thái Lan dưới triều đại Kiatisak.

     - Bóng Đá

     Thầy Park mộng tưởng đưa ĐT Việt Nam tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Mục tiêu cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Theo điều lệ, 3 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sẽ giành suất đến Tokyo. Thật ra với màn trình diễn thuyết phục tại vòng loại bảng K hồi tháng 3 và kinh nghiệm á quân U23 châu Á năm 2018, Việt Nam có đủ thực lực, đẳng cấp để biến tham vọng lần đầu giành vé dự Olympic thành hiện thực.

    Thuận lợi cho HLV Park Hang-seo là bộ khung U23 gồm Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh, Triệu Việt Hưng... sẽ có cơ hội liên tục cọ xát tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và SEA Games 30 tại Phillipines trước khi tham gia vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

    Gia Minh | 21:30 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...