MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "David Silva hay, nhưng cậu ấy sẽ còn hay hơn thế nữa trong tương lai"

    16:09 Thứ năm 27/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City được khuyên nên tin tưởng một cái tên cho vị trí mà David Silva để lại.

    Như đã biết, vừa qua David Silva đã lên tiếng xác nhận sẽ chia tay nửa xanh thành Manchester sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc. Và để thay thế chính mình trong tương lai, tiền vệ người Tây Ban Nha phát biểu anh sẽ "chọn mặt gửi vàng" vào tài năng trẻ Phil Foden:

    "Tôi chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp và là một sự thay thế hoàn hảo dành cho tôi. Ngoài khả năng thiên bẩm của mình, cậu ta là người có tính cạnh tranh."

    "Cậu ta luôn muốn giành chiến thắng và điều đó sẽ giúp cậu ta trở thành một cầu thủ xuất sắc."

    Và đồng quan điểm với Silva là chuyên gia Adrian Durham từ Talk Sport:

     PEP: SILVA EUROPEAN GREAT - Bóng Đá

    Silva và chuyên gia Durham đều cho rằng Man City nên tin tưởng Phil Foden.

    "Tôi biết chúng ta đều nghĩ David Silva là một cầu thủ tuyệt vời. Thế nhưng Phil Foden sẽ còn hay hơn thế trong tương lai."

    "David Silva đến Man City năm 24 tuổi, làm việc với Pep được 3 năm. Còn Foden, cậu ấy mới 19 thôi, và đã được ông ấy trao cơ hội trong đội một."

    "Nhanh, khỏe, thể lực dồi dào, đó là những phẩm chất chúng ta thấy được ở Foden."

    Ở một diễn biến khác, gần đây, Guardiola đã có bài phát biểu cho Cruyff Foundation ở Els Hostalets de Pierola. Thuyền trưởng City bất ngờ hé mở kế hoạch trở lại xứ Catalan trong tương lai.

    Anh Tú | 15:00 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...