MỚI NHẤT :
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Đấu Yangon United, Công Phượng sẽ lãnh xướng hàng công TP.HCM?

    21:41 Thứ hai 10/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Á quân V-League TP.HCM sẽ có trận ra quân gặp Yangon United trong khuôn khổ bảng F AFC Cup 2020 vào lúc 16h ngày 11/2 tại Thuwunna.

    Do bộ đôi Matias Jadue và Viktor Prodell chấn thương nên TP.HCM chỉ còn lại tiền đạo ngoại duy nhất là Amido Blade trong chuyến hành quân đến Myanmar gặp chủ nhà Yangon United.

    Đương nhiên cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Liên tục được HLV Chung Hae Soung trao cơ hội nhưng chân sút xứ Nghệ vẫn chưa “nổ súng” trong màu áo đội bóng mới. Điều này hoàn toàn có thể hiểu, bởi CP21 suốt thời gian dài chủ yếu ngồi dự bị tại trời Âu, gần như đánh mất cảm giác bóng và bản năng săn bàn sắc bén ngày nào.

    Vắng Jadue và Prodell chẳng phải là vấn đề quá lớn đối với đội khách. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn những quân bài tẩy đáng gờm như Phi Sơn, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Thanh Bình... Trong các trận đầu mùa, thầy trò HLV Chung Hae Soung vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Có thể tin rằng tướng Chung tính điểm rơi phong độ tại AFC Cup. Sân chơi vừa sức này phù hợp với đẳng cấp và lực lượng của TP.HCM.

     - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ chọc thủng lưới Yangon United?

    Với Công Phượng, hơn lúc nào hết anh rất khát khao ghi bàn để chấm dứt khoảng thời gian đáng quên tại Hàn Quốc, Bỉ. Với những chân chuyền lợi hại như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Huy Toàn ở hàng tiền vệ, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội bắn phá khung thành đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà trang chủ AFC chọn Công Phượng là 1 trong những tiền đạo đáng xem nhất lượt trận đầu tiên AFC Cup 2020.

    Có nhiều lý do để Công Phượng quyết chọc thủng lưới Yangon United. Đầu tiên, một bàn thắng sẽ giúp anh khôi phục niềm tin của 1 trong những tiền đạo hàng đầu bóng đá Việt Nam. Kế đến, ghi bàn giúp TP.HCM quật ngã Yangon United cũng là cách đền đáp niềm tin mà đội chủ sân Thống Nhất dành cho anh sau hành trình “giải cứu” tiền đạo này khỏi Sint Truidense. Thêm vào đó, ghi bàn cho TP.HCM, anh càng có thêm động lực để giành lại suất đá chính trong thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

    Công tâm mà đánh giá, Yangon United là đối thủ vừa tầm đối với TP.HCM. Mùa trước cũng tại AFC Cup, họ thảm bại với tỷ số 2-5 trên sân nhà Thuwunna trước câu lạc bộ Hà Nội. Vì vậy, nếu thi đấu đúng khả năng và tôn trọng đối thủ, đoàn quân của tướng Chung Hae Soung có thể bỏ túi chiến thắng đầu tay tại đấu trường AFC Cup 2020.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu của TP.HCM tại bảng F AFC Cup 2020. Ảnh CLB TP.HCM.

    Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên

    Bảng F: Yangon United (Myanmar) vs TP.HCM

    Bảng G: Bali United (Indonesia) vs Than Quảng Ninh

    Tiểu Phương | 21:11 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...