MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Đấu Việt Nam: Người Thái lại “gây chiến” với thầy trò tướng Park

    21:08 Thứ ba 05/11/2019

    BongDa.com.vn Bầy Voi chiến vừa có động thái kỳ lạ, khiêu khích đội tuyển Việt Nam trước thềm đại chiến Đông Nam Á.

    Hôm nay page chính thức của bóng đá Thái Lan, Changsuek đã bất ngờ “tố” đội tuyển Việt Nam đang chơi trò tâm lý chiến đối với thầy trò HLV Akira Nishino. Đây là động thái vô cùng ngạc nhiên, bởi thời gian qua từ tướng Nishino đến báo chí Thái liên tục có những bài viết theo hướng tâm lý chiến nhằm gây sức ép đối với Việt Nam.

    Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 hiện tại rất kịch tính và khốc liệt. Đội tuyển Thái Lan dẫn đầu bảng với 7 điểm. Có cùng 7 điểm với người Thái nhưng thua về hiệu số nên đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng.

    Trong khi đó hạt giống số 1, đội tuyển UAE bất ngờ rớt xuống hạng 3 với 6 điểm. Mặc dù vậy chưa có gì chắc chắn, bởi 1 trận thắng sẽ thay đổi ngay lập tức tình thế bảng G. Thái Lan có thể rơi vào tình thế hiểm nghèo nếu thua Malaysia và Việt Nam ở 2 lượt đấu tới đều diễn ra trên sân khách.

     - Bóng Đá

    Người Thái làm đủ trò để khiêu khích ĐT Việt Nam. Cre: Changsuek.

    Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi trang chính thức của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) hâm nóng đại chiến Việt Nam bằng những thông tin “gây hấn: “Gần đây bóng đá Thái Lan hoàn toàn thất thế trước Việt Nam từ sân nhà sang sân khách, từ bóng đá nam sang bóng đá nữ, từ đội trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngay cả bảng xếp hạng FIFA cũng thể hiện sự thua kém của bóng đá Thái trước người láng giềng Việt Nam. Đây là lý do mà họ rất hưng phấn và tự tin về cuộc đại chiến vào ngày 19/11”.

    Người Thái phân tích thêm: “Từ HLV Park Hang-seo đến các cầu thủ Việt Nam đều tuyên bố với truyền thông rằng đã bắt bài lối chơi của Thái Lan, nắm được điểm yếu của Bầy Voi chiến. Họ tự tin tuyên bố sẽ là đội đầu tiên đánh bại Thái Lan tại bảng G. Đây dường như là đòn tâm lý chiến mà Việt Nam cố ý tạo ra khiến các cầu thủ Thái Lan mất tập trung, rơi vào trạng thái căng thẳng. Dĩ nhiên Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin, bởi kết quả tại bảng G của họ tốt hơn so với vòng loại World Cup 2018”.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino gần đây bất ngờ chỉ trích Bùi Tiến Dũng và bóng đá Việt Nam.

    Người Thái cũng không quên “đá xoáy” bóng đá Việt Nam: “Có lẽ Việt Nam quá vội vàng tạo lợi thế bằng đòn tâm lý chiến. Họ muốn giành chiến thắng nhưng cũng có thể đối mặt rủi ro vì cuộc chiến tâm lý có thể là con dao 2 lưỡi”. Trang Changsuek kết luận: “Những đòn tấn công trực diện từ truyền thông Việt Nam đã đẩy sức nóng trận Việt Nam gặp Thái Lan lên đỉnh điểm và đây là trận chiến thật sự giữa 2 nền bóng đá”.

    Gia Minh | 20:00 05/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...