MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • "Đấu Man City, Firmino là sự lựa chọn tốt hơn Jota"

    05:54 Thứ năm 05/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Có ý kiến cho rằng, Roberto Firmino vẫn nên là chân sút chủ lực của Liverpool ở trận đấu tới.

     

    Buổi phỏng vấn đầu tiên của Diogo Jota tại Liverpool

    Trong bối cảnh Roberto Firmino liên tục "tịt ngòi", HLV Jurgen Klopp đã trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho Diogo Jota ở trận gặp Atalanta. Không làm ông thầy thất vọng, Jota đã lập được cú hattrick giúp Liverpool hủy diệt đối thủ với cách biệt 5-0.

    Chỉ sau 10 trận khoác áo Liverpool, Jota đã có riêng cho mình 7 bàn thắng. Chính vì thế, giới chuyên môn tin rằng, đã tới lúc HLV Jurgen Klopp nên thay thế Roberto Firmino bằng Jota trên hàng công Liverpool.

    Diogo Jota should not replace Roberto Firmino for Liverpool’s clash vs Manchester City, claims John Barnes - Bóng Đá

     Diogo Jota đang thăng hoa tột đỉnh trong màu áo Liverpool.

    Tuy nhiên, cựu danh thủ John Barnes lại không nghĩ vậy. Cụ thể, ông nhận định: "Jota đã ghi một hattrick, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cậu ấy sẽ ra sân ngay từ đầu trận gặp Man City. Tôi nghĩ ai ra sân còn phụ thuộc vào trận đấu nào, Liverpool chống lại ai và đối thủ chơi như thế nào.

    Đối đầu với Man City, nơi bạn sẽ không có nhiều quyền kiểm soát bóng, có lẽ Firmino sẽ là lựa chọn tốt hơn. Bạn cần một cầu thủ như Firmino để không chỉ cầm bóng mà còn làm nhiệm vụ phòng ngự. Nếu bạn đang chơi một trận đấu với Atalanta hoặc Leeds, một đội cởi mở hơn, bạn có thể chọn Jota.

    Jurgen Klopp sẽ luôn có sự thay đổi trong mùa giải này. Ông ấy sẽ không cảm thấy ai giỏi hơn, mà sẽ chọn lựa ai liên quan nhiều hơn về việc Liverpool đang đối đầu với đối thủ nào."

    Tiểu Lam | 05:24 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...