MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên?

    19:51 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Tuy các màn trình diễn trên sân cỏ khác nhau nhưng cả 6 'đại gia' nước Anh đều đang có cùng điểm chung, họ chưa phải là những tập thể hoàn hảo.

    Man City - Tiền vệ phòng ngự

    Fernandinho đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Premier League mùa trước của Man City. Thế nhưng, ở tuổi 33, không chắc anh sẽ còn giữ được phong độ ở mùa giải này.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     Fernandinho tranh chấp cùng Jorginho trong trận Siêu cúp nước Anh.

    Sau 4 vòng, Fernandinho vẫn đang thi đấu khá tốt nhưng không biết khi nào 'tai nạn' sẽ đến với anh. Tại World Cup vừa qua, anh thi đấu tệ hại trước Bỉ và khiến Brazil bị loại, điều đó hoàn toàn có thể tái lập trong màu áo Man City. Hơn nữa, nếu Fernandinho chấn thương, gần như không ai có thể thay thế anh.

    Man City đã nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự trong mùa Hè nhưng không thành công.

    Man United - Trung vệ

    Đây là sự thật hiển nhiên, là vấn đề nhức nhói ở Man United hiện tại. Cả hai thất bại của họ đều có 'dấu ấn' những sai lầm mà các trung vệ mắc phải. Lúc này, 4 trung vệ Man United đang có trong tay là Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelof, Eric Bailly đều không thể mang lại sự an tâm cho Mourinho cũng như các đồng đội phía trên.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     

    Nhận thức trước được điều này, Mourinho đã yêu cầu bổ sung một trung vệ đẳng cấp mùa Hè vừa qua nhưng BLĐ Man United đã thất bại trong việc hiện thực hóa mong muốn của 'Người đặc biệt'. Man United sẽ phải vừa đá vừa lo cho đến Tháng Giêng 2019.

    Tottenham Hotspur - Tiền vệ trung tâm

    Gà trống từng sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh, khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ là Victor Wanyama. Tiếc rằng cầu thủ Kenya đã liên tiếp gặp chấn thương và chưa lấy lại phong độ tốt nhất. Tương tự Wanyama, tài năng trẻ Harry Wink cũng gặp phải vấn đề về phong độ vì những chấn thương.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     

    Trước tình hình đó, Pochettino không còn cách nào khác ngoài việc tin dùng Mousa Dembele. Tiền vệ người Bỉ đã bước sang tuổi 31 và không còn duy trì được thể lực cũng như sức mạnh. So với các đối thủ trong 'Big Six', tuyến giữa Tottenham kém 'chất thép' hơn hẳn.

    Liverpool - Tiền vệ phòng ngự

    Liverpool đã bổ sung 2 cầu thủ đầy chất lượng ở tuyến giữa mùa Hè vừa qua nhưng cảm giác The Kop vẫn đang thiếu đi một tiền vệ trụ thực thụ, một người đá thấp nhất tuyến giữa. Jordan Henderson và James Milner đều có thể đá tốt trong vài trò này nhưng đó là một sự lãng phí. Sức mạnh, lối chơi năng nổ và kinh nghiệm đọc trận đấu của cả hai thích hợp tham gia tấn công nhiều hơn.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     Wijnaldum có đủ khả năng để đối đầu với Tottenham, PSG, Chelsea, những đối thủ tới đây của Liverpool?

    Trong khi đó, Fabinho, người được 'nhắm' cho vị trí này lại đang gặp vấn đề về phong độ và chưa thể đóng góp nhiều cho Liverpool. Hiện Wijnaldum đang được tin dùng. Nhìn chung tiền vệ Hà Lan thi đấu khá tốt. Nhưng một khi chạm trán các đối thủ mạnh, chưa chắc anh sẽ đáp ứng được kỳ vọng của Jurgen Klopp.

    Chelsea - Tiền đạo

    Bất chấp Chelsea đã có 4 chiến thắng liên tiếp, vị trí trung phong của họ vẫn đang là vấn đề khiến HLV Maurizio Sarri đau đầu. Morata hiện là cái tên được Sarri tin dùng. Tuy nhiên, ngoài bàn thắng vào lưới Arsenal vòng 2, những gì Morata thể hiện là đáng thất vọng.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     Morata vẫn đang gây thất vọng.

    Olivier Giroud đang đóng vai trò dự bị tại Chelsea lúc này. Anh thi đấu khá ổn khi được tung vào sân. Dù vậy, Sarri chắc chắn không muốn một cầu thủ 31 tuổi như Giroud phải gánh vác vai trò cây săn bàn chủ lực của Chelsea.

    Arsenal - Thủ môn

    Petr Cech đang là thủ môn chuyền thành công nhiều nhất trong nhóm 'Big Six' (100) nhưng đồng thời, anh cũng đứng thứ hai trong danh sách chuyền hỏng nhiều nhất (40) chỉ kém David De Gea.

    Thống kê trên phản ánh đúng hiện thực tại Arsenal lúc này. Emery muốn đội bóng triển khai tấn công ngay từ vị trí thủ môn nhưng Cech lại chơi chân không tốt chút nào.

    Đâu là tử huyệt của 'Big Six' sau 4 vòng đầu tiên? - Bóng Đá

     

    Ngoài ra, khả năng phản xạ của thủ thành người CH Séc không còn xuất sắc như xưa.

    Rất nhiều ý kiến cho rằng Bernd Leno nên được sử dụng nhưng theo Football London, thủ môn người Đức từng mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận giao hữu 'kín' với Brentford. Đây chính là lý do anh phải chịu cảnh dự bị cho Cech.

    Thành Đạt | 18:40 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...