Dani Alves chấn thương, Brazil đối mặt cơn khủng hoảng như thế nào?
13:20 Thứ bảy 12/05/2018
BongDa.com.vn Mất mát cực lớn trước thềm World Cup 2018 khiến HLV Tite của tuyển Brazil phải giải quyết một bài toán cực khó.

6 tháng là quãng thời gian Dani Alves cần để hồi phục chấn thương đầu gối sau đợt phẫu thuật. 6 tháng đó dài như nửa quãng đời cầu thủ hậu vệ người Brazil nỗ lực để giành suất đá chính ở Selecao và 6 tháng đó dài đằng đẵng với HLV Tite – người đã coi Alves như một mắt xích không thể thay thế trong hệ thống ông xây dựng cho Brazil ở World Cup 2018.

35 tuổi, đứng trước giải đấu lớn cuối cùng và gặp phải chấn thương ngay 1 tháng trước khi World Cup diễn ra. Dani Alves đau đớn đã đành, còn với Brazil, họ phải ngay lập tức học cách sống thiếu hậu vệ PSG.

 - Bóng Đá

 Sự nghiệt ngã của bóng đá.

Có 3 sự lựa chọn dành cho Tite. Thứ nhất, đưa 1 trong 2 cái tên Felipe Luis, Alex Sandro sang bên cánh đối diện. Phương án thứ 2 là tận dụng nguồn nhân lực sẵn có ở cánh phải như Danilo, Fabinho, Rafinha hay hậu vệ đang thi đấu cho Corinthians – Fagner Lemos. Cuối cùng, bất đắc dĩ lắm ông có thể kéo Marquinhos từ vị trí trung vệ ra đá cánh.

Rất ít khi người ta thấy Felipe Luis hay Alex Sandro thi đấu lệch cánh trong màu áo CLB. Đẳng cấp của 2 hậu vệ này thì không phải bàn cãi, tuy nhiên khác với các tiền vệ tấn công, vấn đề chuyển cánh của các hậu vệ biên là một vấn đề nan giải.

 - Bóng Đá

 Thử thách chờ đợi Luis và Sandro. 

Việc không thuận chân phải sẽ làm ảnh hưởng đến khả tạt bóng và trì hoãn nhịp tấn công. Họ sẽ phải tốn thêm ít nhất một nhịp ngoặt bóng sang chân thuận để thực hiện đường chuyền. Còn khi phòng ngự, việc không thuận chân phải sẽ khiến họ ngốn thời gian chuyển trụ để bắt đầu bước chạy. Trong những đợt phản công hay khi phải đối mặt với những tiền vệ cánh có tốc độ và kỹ thuật tốt, Alex Sandro và Felipe Luis hoàn toàn có thể bị cho hít khói.

Brazil hiện tại không thiếu những người chơi ở vị trí hậu vệ phải tốt, nhưng để lên được đến tầm của Alves thì chưa. Danilo chỉ là một quân bài dự bị ở Man City cho Kyle Walker, có một vài thời điểm trong mùa giải anh thi đấu khá tốt và thậm chí chơi rất tròn vai khi được Pep đưa lên đá tiền vệ phòng ngự, nhưng như thế vẫn chưa đủ để CĐV Brazil yên tâm.

Mùa trước, Fabinho có một mùa giải trong mơ cùng Monaco khi giúp đội bóng Công quốc  lọt vào đến bán kết Champions League. Còn ở mùa giải này, cựu hậu vệ Real Madrid sở hữu một phong độ khá trồi sụt. Anh hiếm khi là một ưu tiên của HLV Tite.

 - Bóng Đá

 Rafinha đã quá già để trở thành niềm hy vọng của đội tuyển. 

Rafinha gần như không có cơ hội trong đội hình xuất phát, cái cách anh chơi quá vô trách nhiệm ở lượt trận bán kết Champions League trong màu áo Bayern Munich tạo ấn tượng cực tệ trong mắt những nhà chuyên môn. Cuối cùng, Fagner Lemos là một cái tên bí ẩn, đây là có thể là chìa khóa giúp Tite tạo nên những bất ngờ đầy thú vị cho các đối thủ ở World Cup.

Trường hợp của Marquinhos có thể được tính đến. Nếu điều này xảy ra, cặp đôi trung vệ của Brazil không ai khác ngoài Thiago Silva và Miranda. Marquinhos sẽ làm giảm đáng kể khả năng sát thương trong những đợt lên bóng ở hành lang phải của Brazil nhưng trái lại, anh sẽ khiến hệ thống của Tite cân bằng hơn, nhất là khi ở phía bên kia Marcelo chưa bao giờ thực sự giỏi trong khâu phòng ngự. Chẳng ai muốn chứng kiến Brazil dễ dàng vỡ trận và cặp hậu vệ biên bị bằm nát giống như trận thua 1-7 trước Đức 4 năm trước.

Brazil phải chiến đấu mà không có Dani Alves, biết là khó, nhưng muốn vô địch thì thì khó mấy cũng phải cố mà nuốt lấy. Lựa chọn thuộc về Tite.  

Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 13:07 12/05/2018