MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Danh thủ Keisuke Honda trở lại cứu nguy cho tuyển Campuchia

    17:15 Chủ nhật 11/11/2018

    Sự có mặt của Keisuke Honda có thể trở thành liều doping tinh thần to lớn cho đội tuyển Campuchia trước trận gặp Myanmar.

    Nguồn tin thân cận của đội tuyển Campuchia cho biết Honda sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo đội nhà ở loạt trận thứ hai AFF Cup 2018. Trước đó, danh thủ người Nhật Bản vắng mặt trên ghế chỉ đạo đội nhà trong trận thua 0-1 trước đối thủ Malaysia thuộc lượt trận đầu tiên của bảng A.

    Việc Honda trở lại trở thành cú hích tinh thần to lớn cho người hâm mộ. Trong trận gặp Malaysia, nhiều người tin rằng tuyển Campuchia như đánh mất chính mình vì thiếu vị chiến lược gia 32 tuổi.

     - Bóng Đá

     Honda sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Campuchia gặp Myanmar ngày 12/11 tới. Ảnh: Fox Sports.

    Hôm 11/11, Honda vừa đá chính trong thành phần CLB Melbourne Victory thắng 1-0 trước Central Coast Mariners tại giải vô địch quốc gia Australia. Anh là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu. Sau cuộc đối đầu này, tiền vệ người Nhật Bản được tin rằng sẽ lên máy bay hội quân cùng tuyển Campuchia.

    Chưa rõ việc Honda trở lại dẫn dắt tuyển Campuchia sẽ mang đến hiệu ứng tích cực thế nào, tuy nhiên, người hâm mộ nước này có niềm tin lớn vào vị thuyền trưởng Nhật Bản.

    Trang Fox Sports Asia miêu tả: "Chỉ cần Honda hiện diện cũng đủ lên dây cót tinh thần cho tuyển Campuchia, thúc đẩy họ quyết tâm giành chiến thắng hơn."

     - Bóng Đá

     Sự trở lại của Honda được tin rằng sẽ kích thích tinh thần cho cầu thủ. Ảnh: Getty Images.

    Hồi tháng 8, đội tuyển Campuchia gây sốc khi bổ nhiệm Honda làm HLV, dù danh thủ này chưa từng có kinh nghiệm cầm quân. Ngoài ra, ngôi sao 32 tuổi vẫn còn đang theo nghiệp quần đùi áo số. Anh chỉ vừa chuyển đến CLB Melbourne Victory FC trong hè 2018.

    Theo báo chí Đông Nam Á, Honda có thể vừa thi đấu cho Melbourne Victory, đồng thời điều hành tuyển Campuchia qua các công nghệ video call cũng như tranh thủ thời gian không thi đấu, anh sẽ đến làm việc trực tiếp cùng các cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup.

    Lúc 18h30 ngày 12/11, tuyển Campuchia sẽ làm khách trên sân của Myanmar.

    Nguyên Trí | 16:47 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...