MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Dân mạng dự đoán Chelsea 'khóc thét' khi gặp Barcelona

    20:24 Thứ hai 11/12/2017

    Được coi là cặp đấu đầy duyên nợ nhưng không ít người nhận định rằng tại thời điểm này, Chelsea gặp Barcelona chỉ có nước "khóc thét" rời Champions League.

     - Bóng Đá

     Trước khi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra, các thống kê chỉ ra rằng trong số ba đối thủ Chelsea có thể gặp gồm Barca, PSG và Besiktas thì khả năng The Blues phải đối đầu với đội chủ sân Camp Nou cao tới hơn 43%. Và cuối cùng, lá thăm may rủi lại đưa cặp "oan gia ngõ hẹp" này gặp nhau lần nữa.

     - Bóng Đá

     Các cổ động viên Chelsea có lẽ vẫn chưa thể quên trận bán kết Champions League mùa giải 2008/09 với chính Barcelona khi họ bị trọng tài Tom Ovrebo từ chối ít nhất 3 quả penalty mười mươi và Iniesta ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng. Trận cầu này tới nay vẫn bị coi là vết nhơ đáng xấu hổ của UEFA.

     - Bóng Đá

     Nhưng ba năm sau đó, Chelsea đã có màn trả thù ngọt ngào với bàn ấn định tỷ số như "từ dưới đất chui lên" của Fernando Torres. Bất cứ cổ động viên The Blues nào cũng không thể quên chiến thắng bởi sau đó đội bóng con cưng của họ đã vượt qua Bayern Munich ở trận chung kết để giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Dù vậy, với phong độ hiện tại của cả hai đội thì không nhiều người tin rằng Chelsea có thể làm nên điều bất ngờ trước Barcelona. Trong khi The Blues đang chật vật giữ một vị trí trong top 4 ở Premier League thì Barca vẫn chễm chệ trên ngôi đầu La Liga với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai.

     - Bóng Đá

     Tài khoản có tên Dennis dự đoán Chelsea sẽ phải khóc thét khi đối đầu với Barcelona ở mùa bóng năm nay. Thực tế, The Blues với nhiều nhân tố mới vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết dưới thời Conte. Mới đây, Chelsea còn để thua 1-0 trước một West Ham đứng áp chót tại Premier League. Không biết, Conte sẽ phải dùng đối sách gì để chống chọi với Barca khi hai đội gặp nhau vào ngày 13/2.

     - Bóng Đá

     Ở Ngoại hạng Anh, Conte thừa nhận đã không còn khả năng tranh giành ngôi vô địch. Còn ở Champions League, đây có lẽ là chiếc cúp của thầy trò Conte sau hai trận đấu với Barcelona.

     - Bóng Đá

     Người ta cứ nói Messi không thể ghi bàn vào lưới người này, người kia nhưng rồi tất cả đều đã bị anh trừng phạt. Không tin, hãy hỏi Neuer, Cech và cả Buffon. Và nếu ai đó nói rằng El Pulga không thể xé lưới Chelsea, hãy cứ chờ xem!

     - Bóng Đá

     Người dùng Ossy cho rằng các fan Chelsea đừng nên thao thao bất tuyệt về chiến tích kỳ diệu năm 2012 nữa bởi những chiến binh thép năm đó giờ đã chẳng còn ai.

     - Bóng Đá

     Câu lạc bộ Barca cũng trêu tức Chelsea khi đăng tải bức ảnh Andres Iniesta ăn mừng bàn thắng trên sân Stamford Bridge năm 2009.

     - Bóng Đá

     Huyền thoại Michael Ballack cảm thấy bồi hồi khi biết tin đội bóng cũ của anh sẽ một lần nữa đối đầu với Barcelona tại vòng knock-out Champions League.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh cựu tuyển thủ người Đức chạy theo trọng tài Ovrebo đòi quả penalty trong vô vọng đã khắc sâu trong tâm trí các fan đội bóng áo xanh. Có lẽ với họ, mong muốn lớn nhất chỉ là được chơi một trận công bằng với Barcelona...

    Anh Tú | 20:01 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...