'Đan Mạch là bản sao của Australia'
13:20 Thứ năm 21/06/2018
BongDa.com.vn Phía Australia cho rằng đội bóng Bắc Âu là tấm gương phản chiếu của chính họ khi có rất nhiều sự tương đồng: thể lực, sự thực dụng và lối chơi tập thể.

“Đan Mạch rất giống đội bóng của tôi trong cách bố trí đội hình và phong cách thi đấu. Nhưng cũng rất thú vị khi chiến đấu với chính bản sao của mình,” hậu vệ Trent Sainsbury của Australia phát biểu.

Đan Mạch là bản sao của Australia - Bóng Đá

 Trung vệ Trent Sainsbury là cầu thủ Autralia thi đấu xuất sắc nhất trong trận gặp Pháp.

Đội bóng xứ sở chuột túi sẽ hướng tới trận đấu với mục tiêu giành 3 điểm để nuôi hi vọng vào vòng knock-out sau thất bại có phần kém may mắn trước Pháp. Thất bại sẽ đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Bert van Marwijk nhiều khả năng sẽ phải chia tay giải đấu mặc cho họ có đánh bại Peru ở lượt trận cuối cùng.

Nhưng nếu có được 3 điểm hoặc thậm chí là một trận hòa thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để đi tiếp và có những tính toán nhất định cho trận đấu tiếp theo.

Đan Mạch là bản sao của Australia - Bóng Đá

 Đan Mạch được đánh giá cao bởi lội chơi tập thể và sở hữu những cầu thủ có thể lực tốt.

Đội hình Australia hiện tại đang được so sánh với thế hệ vàng kì World Cup 2006 – họ đã vào vòng 16 đội và chỉ thua Italy đầy đáng tiếc. Trận thua Pháp – đội được đánh giá cao nhất bảng C không phải là một thảm họa, đại diện Châu Á vẫn còn nhiều cơ hội nếu vượt qua hai đội thủ cạnh tranh trực tiếp là Đan Mạch và Peru.

Nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu này, ông Marwijk đã có những sự chuẩn bị kỹ càng. Hành động đầu tiên ông là điều chỉnh lịch tập luyện của đội cho phù hợp với thời điểm diễn ra trận đấu. Như vậy lịch ăn uống của đội cũng sẽ thay đổi theo.

“Việc này sẽ giúp các cầu thủ có được điểm rơi phong độ và cảm giác bóng tốt nhất,” HLV Marwijk chia sẻ.

Nói thêm về trận đấu với Đan Mạch, hậu vệ Sainsbury nhận định lối chơi của họ khác hoàn toàn so với tuyển Pháp.

“Các cầu thủ Pháp luân chuyển bóng rất nhanh cho hàng công vì các tiền đạo luôn chực sẵn ở phía trên chờ đợi. Còn Đan Mạch thì họ tấn công với nhiều cầu thủ và bóng phải đi qua tuyến tiền vệ trước khi tới các tiền đạo.”

Đan Mạch là bản sao của Australia - Bóng Đá

 Thủ môn Schmeichel  được đánh giá là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Đan Mạch.

Christian Eriksen – nhạc trưởng cho lối chơi của Đan Mạch, người đã có một đường chuyền như đặt giúp tiền đạo Yussuf Poulsen ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng Peru và Kasper Schmeichel – thủ thành đã có nhiều pha cản phá giúp đội nhà giữ sạch lưới là hai cầu thủ mà Australia giành nhiều sự quan tâm nhất.

“Khả năng tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự của Eriksen đều rất tuyệt.”

“Còn Schmeichel cậu ta đã chơi hay trong trận trước nhưng không có nghĩa sẽ tiếp tục giữ sạch lưới," Sainsbury cho biết

“Mỗi trận đấu ở World Cup đều là những thử thách giới hạn của bản thân. Đan Mạch sẽ cố gắng treo bóng vào khung thành chúng tôi nhưng tôi và các đồng đội sẽ hóa giải điều đó.”

Quỳnh Phương | 13:00 21/06/2018