MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đại diện Rooney sang Trung Quốc đàm phán hợp đồng

    22:56 Thứ năm 23/02/2017

    Thông tin từ kênh thể thao uy tín BBC, đại diện của Wayne Rooney đã có mặt tại Trung Quốc để đàm phán trước khi chính thức chốt tương lai "Quỷ đầu đàn".

    Đài BBC khẳng định Paul Stretford - đại diện của Wayne Rooney đang có mặt tại Trung Quốc để xem xét khả năng đưa tiền đạo người Anh sang chơi bóng tại Chinese Super League trong tương lai.

    Trước đó, truyền thông xứ sở sương mù khẳng định "Quỷ đầu đàn" đang được một số CLB Trung Quốc mời gọi bằng mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá: 35 triệu bảng mỗi mùa, cao hơn nhiều so với những gì đồng đội cũ Carlos Tevez đang hưởng tại Shanghai Shenhua.

     - Bóng Đá

     Rooney không còn được trọng dụng và phải nhường vị trí cho những cầu thủ trẻ, khỏe hơn.

    Beijing Guoan - đội bóng yêu thích của chủ tịch Tập Cận Bình đang là một trong những bến đỗ tiềm năng của Wayne Rooney. Ngoài ra còn có Jiangsu Suning là CLB tiếp theo dành sự quan tâm cho chân sút vĩ đại nhất của Manchester United.

    Trước đó, có tin đồn Tianjin Quanjian - CLB chủ quản của Axel Witsel và Alexandre Pato cũng muốn có sự phục vụ của Rooney. Tuy nhiên, HLV trưởng Fabio Cannavaro đã đích thân bác bỏ tin đồn này: "Rooney không hợp với phong cách thi đấu của chúng tôi. Nếu được, Tianjin Quanjian sẽ dùng mức lương này để chiêu mộ Aubameyang của Dortmund."

    Wayne Rooney mới chỉ trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo. Anh vắng mặt trong chuyến hành quân đến sân của Saint Etienne ở Europa League và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận chung kết League Cup với Southampton vào ngày 26 sắp tới.

     - Bóng Đá

     Rooney nên ra đi để trở thành huyền thoại tại sân Old Trafford.

    Mourinho cũng tỏ ra khôn khéo trong việc đối xử với Rooney. Ông ủng hộ học trò cưng hết mình và tuyên bố không muốn anh ra đi. Về phía Wazza, anh đã có cho mình mọi danh hiệu và vừa phá nốt kỷ lục ghi bàn tồn tại hàng thập kỷ của Sir Bobby Charlton.

    "Quỷ đầu đàn" hoàn toàn có thể lựa chọn phương án ra đi ngay sau mùa giải năm nay để giữ lại danh tiếng thay vì bị đào thải như một món hàng hết giá trị tại sân Old Trafford.

    Danh hiệu Rooney có được cùng Man Utd:

    Premier League (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.

    Champions League (1): 2007/08.

    FA Cup (1): 2015/16.

    League Cup (2):  2005/06, 2009/10.

    FIFA Club World Cup: 2008.

    Dũng Sĩ | 22:36 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...