MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Đại chiến bảng G: Thầy Park lộ ý đồ quyết thắng UAE và Thái Lan

    23:16 Thứ năm 24/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Với danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ vừa công bố, HLV Park Hang-seo cho thấy quyết tâm giành trọn 6 điểm trước UAE, Thái Lan.

    Thật ra 27 tuyển thủ trong danh sách sơ bộ không hề xa lạ đối với người hâm mộ và HLV Park Hang-seo. 26/27 cái tên đã từng sát cánh chiến đấu với vị tướng người Hàn Quốc tại các giải đấu lớn gần 2 năm qua. Cho nên, đợt hội quân này đội tuyển Việt Nam hoàn toàn hội đủ binh hùng, tướng mạnh sẵn sàng nghênh chiến UAE và Thái Lan.

    Nhiều ý kiến bày tỏ sự nuối tiếc khi Vua phá lưới nội V-League 2019, Trần Minh Vương; cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 Nguyễn Văn Quyết; tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân hay “cơn lốc đường biên” Võ Huy Toàn vắng mặt. Công tâm mà đánh giá gần như tất cả những tuyển thủ tốt nhất, phù hợp nhất với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 cũng như triết lý bóng đá của thầy Park đều được chọn. Vị tướng người Hàn Quốc muốn duy trì sự ổn định và bộ khung quen thuộc.

     - Bóng Đá

    Thầy Park đang rất son khi UAE vắng chân sút số 1 Ali Mabkhout vì án phạt.

    Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) - bị đau mắt lần hội quân trước và phải trở về CLB trị dứt điểm - là cái tên chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia dưới triều đại của HLV Park Hang-seo. Đợt tập trung này là cơ hội gần như cuối cùng để tiền vệ này ghi điểm với tướng Park.

    Ở lần tập trung này, hậu vệ Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội) có dịp gặp lại HLV Park Hang-seo. Tiền đạo của Hà Nội FC từng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Asian Cup 2019 trong khi đó Lê Văn Đại là 1 trong 23 tuyển thủ U23 Việt Nam giành danh hiệu á quân giải U23 châu Á 2018. Có thể thấy ông Park ưu tiên yếu tố kinh nghiệm và đẳng cấp ở lần tập trung này.

    HLV Park Hang-seo chỉ chọn 3 thủ môn gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường. Và nhiều khả năng đây sẽ là 3 thủ thành chính thức cho 2 trận quyết đấu đội tuyển UAE và Thái Lan, nếu không có bất ngờ phút chót. Như vậy 24 tuyển thủ còn lại, tướng Park sẽ loại 4 cái tên để chốt danh sách 23 người.

     - Bóng Đá

    Tuấn Anh và ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan tại sân Mỹ Đình?

    Rõ ràng, thầy Park vô cùng xem trọng 2 trận kịch chiến UAE và Thái Lan. Việc chọn các học trò cũ, bỏ qua “những cánh chim lạ” chứng tỏ đội tuyển Việt Nam muốn ngay lập tức bắt tay vào “luyện” những miếng đánh hiểm và bất ngờ dành cho đối thủ. Đây là điều có thể hiểu được, bởi Rồng Vàng quyết bỏ túi 6 điểm trước UAE và Thái Lan để tạo bước ngoặt trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng G.

    Thật ra nói đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại UAE và Thái Lan là hơi thừa, bởi các học trò cưng vốn dĩ đã thấm nhuần triết lý bóng đá - ra sân phải chiến thắng, dù là trận giao hữu - của vị tướng người Hàn Quốc.

    Với sự mát tay và vận son của “phù thủy” Park Hang-seo kết hợp cùng dàn tuyển thủ thiện chiến và đang phong độ cao, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đại chiến UAE và Thái Lan.

    Tiểu Phương | 22:15 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...