MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • "Đá với Nhật Bản có dễ không? Câu trả lời là không, không và không"

    12:56 Thứ ba 22/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bình luận viên Anh Ngọc đã đưa ra nhận xét về trận tứ kết tới giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản.

    Với việc tuyển Nhật Bản đã đánh bại Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0 trong loạt trận vòng 1/8 đêm 20/1, "Samurai xanh" đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng tứ kết và tại đây, họ sẽ đối mặt với tuyển Việt Nam.

    Đáng chú ý, trong số 4 đối thủ thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán từ đầu mùa, tất cả đều đến từ Tây Á và không có gương mặt nào sở hữu phong cách chơi giống Nhật Bản.

    Do đó, cuộc chạm trán với đoàn quân HLV Moriyasu Hajime được dự báo sẽ là một thử thách không hề dễ dàng đối với Việt Nam. Nhận xét về trận đấu này, bình luận viên Anh Ngọc đưa ra bình luận: "Đội bóng Đông Á này đã đánh bại Saudi Arabia 1-0 trong một trận đấu tẻ nhạt mà Nhật Bản chấp nhận chỉ cầm bóng 28% và chơi phòng ngự phản công."

    Bình luận viên Anh Ngọc cho rằng trận đấu với tuyển Nhật Bản sẽ rất khó khăn cho Việt Nam.  

    Đá với Nhật Bản có dễ không? Câu trả lời là không, không và không khi đội quân ấy ở đẳng cấp thế giới, chứ không phải ở châu lục. Dù hiện tại, họ đang trải qua một quá trình làm mới mạnh mẽ kể từ sau World Cup đội bóng của HLV Hajime vẫn rất mạnh, lì lợm, dày dạn kinh nghiệm và trận đấu tới sẽ vô cùng khó khăn cho chúng ta".

    Phi Yến | 11:13 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...