MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • "Đá tảng" Chelsea: "Tôi từ chối tất cả lời chèo kéo để ở lại Stamford Bridge vì... "

    06:04 Thứ sáu 16/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ Fikayo Tomori đã lý giải việc anh từ chối tất cả những lời chèo kéo chuyển nhượng để tiếp tục ở lại với Chelsea.

     

    Pha kiến tạo đỉnh cao của Tomori

    Sau một kỳ chuyển nhượng sôi động, Chelsea đã mang về những tân binh đình đám. Trong đó có một số bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự như thủ thành Edouard Mendy, Thiago Silva hay Ben Chilwell. Ở đó, trung vệ Thiago Silva đã cho thấy được tầm ảnh hưởng và giá trị của mình trong thành phần The Blues.

    Cho dù nhân sự ở hàng phòng ngự của đội nhà đã trở nên chật chội, nhưng Fikayo Tomori vẫn kiên định ở lại và không chấp nhận bất kỳ lời chèo kéo nào từ các CLB Ngoại hạng Anh khác. Được biết, trung vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của Everton và West Ham.

    Chelsea defender Fikayo Tomori reveals why he rejected deadline day move to West Ham - Bóng Đá

    Tomori vẫn chờ cơ hội ở Chelsea.

    Nói về quyết định ở lại Stamford Bridge chờ cơ hội chứ không ra đi, Tomori chia sẻ trên Chelsea Mike'd Up: "Tôi đã hoạch định kế hoạch cho mùa giải mới và bỏ lại sau lưng những gì đã diễn ra trong quá khứ. Bóng đá luôn thay đổi và tôi muốn mình có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

    Tôi quyết định ở lại Chelsea để có cơ hội hoàn thiện bản thân qua đó được ra sân nhiều hơn, nâng cao kinh nghiệm chinh chiến và đạt đến một trình độ cao hơn so với mùa giải vừa qua. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một số đội bóng đã đặt vấn đề nhưng khi tôi không thích thì sẽ chấm dứt ngay từ những phút đầu tiên. Tôi đã nói với người đại diện rằng khát khao vẫn là ở Chelsea."

    Đăng Huy | 05:34 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...