MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đã rõ đối thủ cao hơn 26 bậc FIFA của ĐT Việt Nam tại King's Cup

    23:26 Thứ sáu 29/03/2019 | 14

    BongDa.com.vn Mới đây, truyền thông Thái Lan đã xác nhận thông tin về các cặp đấu tại King's Cup 2019. ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận Bán kết 2.

    ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup 2019 - giải đấu thường niên được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA) tổ chức. Tất cả 4 trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 6 với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Việt Nam, El Salvador, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan. Thể thức thi đấu: 4 đội chia thành 2 cặp đấu, 2 đội thắng vào đá trận chung kết và 2 đội thua sẽ đá tranh hạng 3.

    Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng FA đã mời ĐT Trung Quốc - đội đã loại Thái Lan khỏi Asian Cup 2019 ở vòng Tứ kết và King's Cup 2019 là cơ hội để Voi chiến phục hận. Tuy nhiên, đến phút cuối, FA đã phủ nhận và thông báo đội bóng cuối cùng tham gia là El Salvador. Đội bóng đến từ CONCACAF (Bắc Trung Mỹ) có lối đá khó chịu và rực lửa.

    Đã rõ đối thủ cao hơn 26 bậc FIFA của ĐT Việt Nam tại King's Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ đụng độ El Salvador ở King's Cup 2019.

    Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT El Salvador - đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất giải là 73 - ở trận bán kết 2. Đây chính là một thử thách thật sự với thầy trò HLV Park Hang-seo, vì đội tuyển này hơn chúng ta đến 26 bậc (Việt Nam đang xếp thứ 99 FIFA).

    Trong khi đó, chủ nhà ĐT Thái Lan sẽ có cơ hội phục thù ĐT Ấn Độ ở trận bán kết 1. Còn nhớ, Voi chiến từng bị "Những chú hổ xanh" đánh bại 1-4 ở trận đấu đầu tiên vòng A VCK Asian Cup 2019 tại UAE hồi tháng 1 vừa qua. Và thất bại đó cũng khiến cho HLV Milovan Rajevac bị FA sa thải ngay lập tức và đưa trợ lý Sirisak Yodyardthai lên nắm tạm quyền.

    Đã rõ đối thủ cao hơn 26 bậc FIFA của ĐT Việt Nam tại King's Cup - Bóng Đá

     Ấn Độ từng hạ Thái Lan 4-1 ở trận mở màn tại Asian Cup 2019.

    King's Cup 2019 cũng là giải đấu đầu tiên mà ĐT Việt Nam trở lại sau 13 năm vắng bóng. Chính vì thế, trang Nation TV đã lý giải: "Các trận đấu ở King's Cup vẫn sẽ được tính như những trận giao hữu của FIFA và kết quả đó sẽ tác động trực tiếp đến điểm số trên BXH FIFA của các đội, kể cả Việt Nam. Và nếu như, họ giành chiến thắng trước những đội bóng lớn đẳng cấp thế giới sẽ giúp họ giành được nhiều điểm hơn so với việc thi đấu giao hữu với các đội trong khu vực Đông Nam Á.

    Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở châu Á có thể diễn ra sau ngày tham dự King's Cup (tháng 06/2019), điều đó sẽ khiến đội tuyển Việt Nam có được lợi thế một cách dễ dàng."

    Đăng Huy | 23:20 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...