MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Đã đến lúc đặt ra 'dấu hỏi' cho hy vọng vĩ đại của Liverpool!

    19:38 Thứ sáu 06/03/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield gần như sẽ vô địch nước Anh, nhưng liệu điều đó thực sự xứng với sức mạnh và vị thế của họ?

    Mới đây, trung vệ Virgil van Dijk phản ứng trước những lời bình luận đầy tiêu cực về việc Liverpool mất cú ăn ba ở mùa giải năm nay, rằng Premier League không phải là một danh hiệu nhỏ. Điều đó hoàn toàn đúng nếu nhìn vào lịch sử kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nó chưa hẳn đã hoàn hảo ở thời điểm hiện tại...

    Nghĩa là, đội bóng vùng Merseyside quá khao khát chức vô địch thứ 19, mặc dù nó mới chỉ đến lần đầu tiên kể từ khi giải đấu được đổi tên từ thế kỷ trước. Dù vậy, người ta vẫn đặt ra sự nghi ngờ về tham vọng thực sự của huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò, sau thất bại tương đối dễ dàng tại FA Cup.

    Đã đến lúc đặt ra 'dấu hỏi' cho sự vĩ đại của Liverpool! - Bóng Đá

     Liverpool 'cất' 4 trụ cột ở trận gặp Chelsea.

    League Cup đã kết thúc với sự viên mãn cho Man City, trong khi (như đã nói) Liverpool có đến 99% đăng quang Premier League và họ cũng chưa bước vào giai đoạn chuẩn bị gần nhất cho màn tái đấu Atletico Madrid ở Champions League. Vậy tại sao đội bóng này thua Chelsea bằng một đội hình dự bị?

    Như thường lệ, các trụ cột trong đội thường sẽ chuẩn bị cho một trận đại chiến quan trọng bằng việc nghỉ ngơi ở lần ra sân gần nhất, trong trường hợp trận đó không còn mang quá nhiều ý nghĩa, và thực tế cho thấy... điều đó nên xảy ra ở cuộc đụng độ Bournemouth trên sân Anfield vào cuối tuần này.

    Không biết có phải Liverpool vẫn bị ám ảnh bởi hai thất bại trong quá khứ (mùa 2013/14 và 2018/19) hay không, nhưng sự tự tin của đội bóng này ở Ngoại hạng Anh sẽ được giới mộ điệu đem ra bàn tán nếu tất cả những nhân sự tốt nhất đều đá chính tại Anfield và rút ngắn thời gian chờ đợi ngôi vô địch.

    Đã đến lúc đặt ra 'dấu hỏi' cho sự vĩ đại của Liverpool! - Bóng Đá

     Vị thế và sức mạnh hiện tại của Liverpool không chỉ nên là một chức vô địch Premier League.

    Bóng đá sẽ không bao giờ nói trước được điều gì, bởi đôi khi cầu thủ sẽ nghỉ dài hạn sau một pha va chạm trên sân, và ai dám chắc dàn sao dưới trướng Klopp đều bình an vô sự sau 90 phút đụng độ Bournemouth? Và nếu chấn thương xảy ra, làm thế nào để họ dồn toàn lực cho hy vọng lật kèo Atletico Madrid?

    Mùa trước, Liverpool đánh bại Barcelona với một đội hình què quặt, Man Utd hạ PSG khi thiếu vắng nửa đội hình chính thức... nhưng phép màu sẽ không xảy ra nhiều, và dù sao The Kop vẫn cần chuẩn bị tốt nhất cho Champions League, thay vì giữ sức không đúng thời điểm để đá ở một giải đấu họ đang thống trị.

    Theo thời gian, người ra sẽ tìm ra cách khắc chế The Kop như những ví dụ tiêu biểu về Barca, Real Madrid, Man Utd... Vậy nên, mọi thứ cũng khó khăn hơn trong tương lai, khi mà cầu thủ cũng phải già đi, xuống phong độ; huấn luyện viên có thể đánh mất niềm cảm hứng.. như vạn vật xoay vần. 

    Đã đến lúc đặt ra 'dấu hỏi' cho sự vĩ đại của Liverpool! - Bóng Đá

     Tài năng và gắn bó với nhau lâu như người Catalan, nhưng vẫn phải có lúc 'rã đám'.

    Tất nhiên, Klopp không tiết lộ kế hoạch dùng 70% sức mạnh tại FA Cup, và cũng chẳng dễ dàng cho ai đó đến Anfield để kiếm điểm. Dù vậy, nếu mùa này Liverpool vô địch Premier League, họ sẽ chỉ hoàn hảo với chính họ, chứ chưa phải một siêu đội bóng kiểu Man Utd 1998/99 hay Barca 2008/09...

    Klopp đưa ra cập nhật về Henderson, giải thích sự thay thế Mane:

    Trung Quân | 19:08 06/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...