MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Đã có bao nhiêu vị tướng “bay ghế” sau khi thua "phù thủy" Park Hang-seo?

    23:33 Chủ nhật 20/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trong quá trình gầy dựng đế chế Park Hang-seo tại Việt Nam, vị tướng người Hàn Quốc vô tình khiến cho nhiều đồng nghiệp "ra đường".

    Trước hết phải nói huấn luyện viên là 1 trong những nghề khắc nghiệt nhất hiện nay. Gặt hái thành công, HLV mới tiếp tục tồn tại trong sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng lắm phần cay đắng. Tất nhiên, ông Park Hang-seo không muốn đồng nghiệp của mình “bị trảm” sau các trận so tài thất bại. Nhưng bóng đá là cuộc đấu sinh tử và vinh quang chỉ dành cho những người chiến thắng.

    HLV Simon McMenemy sau trận thua Việt Nam sắp bị liên đoàn bóng đá Indonesia cho thôi chức. Có tin Indonesia đang thuyết phục ông McMenemy từ chức do tiền đền bù hợp đồng khá cao. Vị tướng người Scotland này chưa chắc là nạn nhân cuối cùng của ông Park Hang-seo. Hơn 2 năm qua, hàng loạt chiến lược gia lần lượt gục ngã dưới gót giày thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc hành trình đánh đông, dẹp tây” của đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Thầy Park vô tình khiến thầy cũ Guus Hiddink mất việc.

    Bại tướng đầu tiên của thầy Park là HLV người Thụy Điển, Sven Goran Eriksson từng nắm đội tuyển Anh giai đoạn 2001-2006. Dẫn dắt đội tuyển Philippines, ông Eriksson hoàn toàn thất thế, thua cả 2 trận lượt đi-về, trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018. Thành tích tệ hại này cùng với kết quả thất vọng tại Asian Cup 2019 là giọt nước làm tràn ly dẫn đến việc vị tướng người Thụy Điển chia tay đội tuyển Philippines.

    Nạn nhân gần nhất của thầy Park, trớ trêu thay lại là “người quen cũ” Guus Hiddink. HLV Park Hang-seo từng thừa nhận vị tướng người Hà Lan, Guus Hiddink là “ngọn núi lớn” mà ông không bao giờ có thể vượt qua. Mặc dù vậy, sau trận U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam của thầy Park, ông Hiddink bị mất việc. Vị thuyền trưởng người Hà Lan là HLV đẳng cấp World Cup thứ 2 “bay ghế”, sau ông Eriksson, vì liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các trận thua trước ông Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    HLV Sirisak "cà khịa" với thầy Park và "lên đường" sau King's Cup 2019.

    Thầy Park được người hâm mộ gán cho biệt danh “hung thần” đối với bóng đá Thái Lan. Không chỉ dẫn dắt bóng đá Việt Nam thắng tưng bừng trước người Thái, thầy Park còn là tác nhân khiến 2 HLV của U23 và đội tuyển quốc gia nước này “lên đường”. Đầu tiên là HLV trưởng U23 Thái Lan, Alexandre Gama quyết định từ nhiệm vì thất bại tủi hổ 0-4 trước U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á 2020. Kế đến là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyardthai. Sau trận thua toàn diện trước Việt Nam tại King’s Cup 2019 của bầy Voi chiến, ông Sirisak phải nộp đơn từ chức. 

    Có một chi tiết đáng chú ý là các vị tướng hay “cà khịa” với HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam thường nhận cái kết cực đắng. Ông Antoine Hey của đội tuyển Myanmar là một minh chứng. Sau trận hòa 0-0 giữa 2 đội tại vòng bảng AFF Cup 2018, vị thuyền trưởng người Đức đã có những chỉ trích đối với HLV Park Hang-seo. Không cần chờ đợi lâu, Myanmar thua Malaysia trong trận đấu quyết định và HLV Antoine Hey đã phải "lên đường" vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Gia Minh | 22:30 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...