MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • "Đã có 2 đội Arsenal khác nhau đá với Watford"

    14:32 Thứ hai 16/09/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia Graeme Souness đã liên tiếp có những lời chỉ trích dành cho Arsenal sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Watford.

    Hành quân đến Vicarage Road đối đầu Watford mới có vỏn vẹn 1 điểm qua 4 vòng đấu đầu tiên, mục tiêu của Arsenal không gì khác ngoài chiến thắng. Nếu giành được 3 điểm, Pháo Thủ sẽ chắc chắn có được 1 vị trí trong Top 3. Tuy vậy, kết quả trận đấu đã không theo ý muốn của Unai Emery cùng các học trò.

    Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục thể hiện phong độ cao với 2 pha lập công ngay trong hiệp một. Đây đã là trận thứ tư anh ghi bàn, qua 5 vòng Premier League. Thế nhưng sau khi 2 đội trở lại sân sau giờ nghỉ, tình thế bỗng chốc đảo chiều.

    Phút 53, Tom Cleverley rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút 81, Roberto Pereyra không bỏ lỡ thời cơ trên chấm penalty, ấn định tỷ số hòa 2-2. Chỉ có được 1 điểm, Arsenal ngậm ngùi chấp nhận vị trí số 7 trên BXH.

    Martin Keown highlights the one major problem at Arsenal that could take another decade to fix - phòng ngự - Bóng Đá

    Arsenal chơi hay bao nhiêu trong hiệp 1 thì họ lại có màn thể hiện tồi tệ bấy nhiêu ở hiệp 2.  

    Chia sẻ trên kênh Sky Sports, chuyên gia Graeme Souness bức xúc trước màn thể hiện của Pháo thủ: "Tôi nghĩ Emery sau trận đấu sẽ có suy nghĩ rằng, Pháo thủ ở hiệp 1 và hiệp 2 là hai đội bóng hoàn toàn khác biệt. Trong 45 phút còn lại, họ chơi cực kỳ tồi tệ và chẳng thể nào vượt qua nổi đội chủ nhà. Theo tôi, hôm nay đã có hai đội Arsenal khác nhau đá với Watford.

    Hoặc nếu bạn là một cổ động viên của đội chủ sân Emirates, chỉ bằng một chút tư duy, bạn cũng có thể tự nhận thấy điều đó. Một câu lạc bộ thuộc nhóm đầu sẽ không thể có màn trình diễn như vậy, họ đã mang đến hai bộ mặt quá khác nhau trong hai hiệp và khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng". 

    Phi Yến | 13:28 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...