MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Đá chính trận đầu, Công Phượng nói lời thật lòng ĐẮNG NGẮT

    22:17 Thứ tư 03/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Công Phượng đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đá trọn vẹn 90 phút trận gặp Daegu.

    Sau rất nhiều chờ đợi, Công Phượng cũng đã có tên trong đội hình xuất phát của Incheon United đối đầu Daegu tại vòng 5 K-League. Trong lần đầu tiên ra sân đá chính, Công Phượng thi đấu khá năng nổ và có ít nhất 3 lần tạo cơ hội ngon ăn nhưng đồng đội không ghi bàn.

    Nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng, đích thân HLV trưởng HLV Jørn Andersen cho hay: "Hôm nay Công Phượng chơi hay nhất đội. Tôi xếp Công Phượng chơi như một tiền đạo lùi, trợ giúp Mugosa. Nhưng cậu ấy còn làm tốt hơn thế khi rất tích cực lùi xuống khu vực giữa sân để hỗ trợ phòng ngự, tranh cướp bóng."

    Đá chính trận đầu, Công Phượng nói gì? - Bóng Đá

     Công Phượng không hài lòng.

    Dù vậy, cá nhân Công Phượng lại không hài lòng. Cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đá chính nên không hề dễ dàng chút nào. Đội bóng thất bại nên tôi thấy không vui. Tôi được đá chính từ đầu nhưng không làm được gì cho đội. Nếu có cơ hội trận tới, tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn. Có một số tình huống tôi làm chưa thật tốt. 

    Trong hiệp một, tôi chơi chưa tốt, chưa bắt nhịp với trận đấu. Hiệp 2, cả đội cố gắng trở lại để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chúng tôi lại không có cơ hội để ghi bàn. Cả trận, tôi gần như không có cơ hội để sút bóng. Khi có bóng, tôi không có khoảng trống để đưa ra những cú sút nên tôi buộc phải chuyền cho đồng đội.”

    Video màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo Incheon United:

    Tiểu Lam | 22:18 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...