MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Đả bại ĐTQG, U22 Việt Nam chạy đà hoàn hảo trước thềm SEA Games

    21:22 Thứ sáu 08/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thắng đàn anh tuyển Việt Nam, tuyển U22 quốc gia khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho bộ HCV SEA Games 30.

    Có chi tiết khá thú vị trong trận đấu tập giữa tuyển Việt Nam và U22 quốc gia là Nguyễn Quang Hải được chi viện chơi cho đội đàn em. Hải “con” nổ súng 1 lần, đóng góp vào chiến thắng chung cuộc 2-1 cho tuyển U22. Đây là trận thứ 3, đội U22 chơi ngang cơ, bất bại trước tuyển Việt Nam. Một bất ngờ khác là U22 Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại, dù thi đấu với đối thủ mạnh hay yếu, đá với lực lượng chủ lực hay dự bị.

    Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang-seo thực hiện kế hoạch tập trung dài hơi cho U22 Việt Nam từ tháng 6/2019 đến nay. Nếu tính luôn vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, thầy trò ông Park có quá trình chuẩn bị chu đáo nhất so với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch SEA Games 30 như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

     - Bóng Đá

     Quang Hải sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục chức vô địch SEA Games 30.

    Thực tế chứng minh tầm nhìn xa, lợi hại của thầy Park. Đến thời điểm này, U22 Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại trong quá trình chuẩn bị. Trong số này đáng chú ý là những chiến thắng trước U22 Myanmar, U22 Trung Quốc cùng tỷ số 2-0, cầm hòa 0-0 với U22 UAE…

    Có chung triết lý bóng đá và chiến thuật thi đấu với tuyển quốc gia là thuận lợi đối với U22 Việt Nam. Những trận đấu tập, giao hữu thời gian qua cho thấy không phải vai trò của các cá nhân mà sức mạnh tập thể, tinh thần đồng đội mới là ưu điểm đáng gờm nhất đối với U22 quốc gia.

    Nên nhớ Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu…đều vắng mặt trong 3 trận đấu gặp Myanmar, Trung Quốc, UAE. Đó là chưa kể, tướng Park vẫn chưa tăng cường 2 tuyển thủ quá tuổi cho U22 Việt Nam. Vì lẽ đó, có thể nói “phù thủy” Park Hang-seo sẽ có đội hình vô cùng thiện chiến cho chiến dịch “săn vàng” SEA Games 30.

     - Bóng Đá

     Thầy Park và tướng Nishino liên tục đối đầu nảy lửa từ ĐTQG đến U22.

    Việc trung vệ Trần Đình Trọng đã có thể tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội là tin không thể vui hơn đối với U22 Việt Nam. Trọng “ỉn” trở lại giúp thầy Park thêm phần an tâm về nhân sự hàng thủ. Tuy nhiên, hàng hậu vệ cứng cựa vẫn chưa đủ để Quang Hải và đồng đội hiện thực hóa mục tiêu vô địch SEA Games 30.

    Lối đá phòng ngự phản công sẽ rất khó giúp tuyển Việt Nam trở thành đội mạnh nhất SEA Games 30. Dĩ nhiên, hàng hậu vệ vẫn là sức bật mạnh mẽ cho chiến thuật thủ chặt công nhanh của U22 quốc gia. Mặc dù vậy, "phù thủy” Park Hang-seo có lẽ nên tính đến việc đa dạng hóa các phương án tấn công sắc bén, hiệu quả hơn. Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh…cần được thầy Park trang bị thêm nhiều “đòn kết liễu” để có thể hạ gục đối thủ.

    Gia Minh | 20:30 08/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...