MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Đá bại Campuchia, Việt Nam lập kỷ lục tại AFF

    23:49 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn Việc không cho các cầu thủ Campuchia ghi bàn, các tuyển thủ Việt Nam đã thiết lập một kỷ lục mới tại AFF.

    Tiếp đón các cầu thủ Campuchia trên sân nhà, các học trò của HLV Park đã không làm người hâm mộ thất vọng với một thế trận lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Với các bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức, tuyển Việt Nam đã có được thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục.

    Đá bại Campuchia, Việt Nam lập kỷ lục tại AFF - Bóng Đá

     Việt Nam đã có mặt tại bán kết AFF Cup 2018.

    Với kết quả này, tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách là đội bóng nhất bảng A. Tuy nhiên không chỉ có thế, thầy trò của HLV Park cũng đã thành công trong việc giữ sạch mành lưới giữ sạch mành lưới trong giai đoạn vòng bảng và chính thức mở ra một kỷ lục mới tại AFF.

    Cụ thể tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á có 2 kỳ AFF Cup giữ sạch lưới ở vòng bảng. Cụ thể trước giải đấu lần này, tuyển Việt Nam cũng từng không cho đối thủ ghi bất cứ bàn nào tại Tiger Cup 2000 (tiền thân của AFF Cup).

    Ở kỳ đại hội diễn ra cách đây 18 năm, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl đã có chuỗi thành tích bất bại ở vòng bảng với trận hòa 0-0 trước Malaysia, chiến thắng 6-0 trước Campuchia, chiến thắng 1-0 trước Singapore và 5-0 trước Lào.

    Đáng tiếc ở giải đấu này, Việt Nam đã để Indonesia đánh bại 3-2 ở bán kết, sau đó để thua Malaysia với tỷ số 0-3 ở trận tranh 3-4 và rời giải với một kết quả không thật sự đúng như kỳ vọng.

    Kỳ Anh | 23:15 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...