MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Đá 1 trận, Rooney vượt qua thành tích trong 1 năm của Lingard

    11:55 Thứ sáu 03/01/2020

    BongDa.com.vn Màn tái xuất của Wayne Rooney càng khiến người hâm mộ thất vọng về Jesse Lingard.

    Sau khoảng thời gian chơi bóng trên đất Mỹ dưới màu áo DC United, Wayne Rooney đã trở lại nước Anh để đầu quân cho Derby County. Tại đây, huyền thoại của Manchester United đóng vai trò cầu thủ kiêm một thành viên trong ban huấn luyện.

    Ngay trong ngày ra mắt, "Quỷ đầu đàn" một thời đã có một màn trình diễn ấn tượng và giúp đội nhà đánh bại Barnsley với tỉ số 2-1. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng từ một pha đá phạt chuẩn xác vào phút 45, Rooney đã kiến tạo cho Jack Marriott ghi bàn mở tỉ số một cách dễ dàng.

    lingard compares to rooney - Bóng Đá

     Lingard và Rooney trong màu áo Quỷ đỏ.

    Nhìn lại Man United, khi chứng kiến Rooney tỏa sáng tại Championship ở tuổi 34, có lẽ người hâm mộ Quỷ đỏ cũng chẳng còn gì để nói về Jesse Lingard. Tiền vệ người Anh đã kết thúc năm 2019 mà không đóng góp bất kỳ pha kiến tạo hay bàn thắng nào cho Man United tại Premier League.

    Đồng nghĩa với việc, tại đấu trường quốc nội, thành tích Rooney đạt được trong một trận đấu đã vượt qua những gì Lingard làm được trong... 1 năm, cụ thể là 28 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

    Lần cuối cùng tiền vệ người Anh có đóng góp cho Man United đã diễn ra vào ngày 22/12/2018, khi Lingard lập một cú đúp vào lưới Cardiff City trong trận ra mắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer trên cương vị tạm quyền.

    Tuần đầu tiên của Rooney tại Derby:

    Huỳnh Phong | 11:25 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...