MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam tái hợp SLNA

    07:00 Chủ nhật 27/01/2019

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay Thanh Hóa, hậu vệ Trần Đình Đồng đã quay về quê hương để thi đấu cho SLNA tại V-League 2019.

    Sau khi nhà tài trợ rút lui khỏi Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã chia tay hàng loạt cầu thủ chất lượng như Minh Tuấn, Paper Omar... hay mới đây nhất là Đình Đồng và Trọng Hoàng cũng được BLĐ Thanh Hóa đồng ý cho phép ra đi.

    Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam tái hợp SLNA - Bóng Đá

     Đình Đồng trở lại khoác áo SLNA.

    HLV Đức Thắng cho biết: “Hiện có cầu thủ Trần Đình Đồng muốn kết thúc sớm hợp đồng để quay về Nghệ An, chúng tôi sẽ giải quyết theo yêu cầu của em ấy. Riêng trường hợp Trọng Hoàng, chúng tôi cũng nghe nói em ấy muốn ra đi, nhưng Hoàng đang tập trung đội tuyển nên tôi sẽ chờ cậu ấy trở về để biết rõ nguyện vọng. Tuy nhiên, Trọng Hoàng là một cầu thủ giỏi và tôi muốn em ấy tiếp tục gắn bó với CLB”.

    Chia tay Thanh Hóa, Đình Đồng đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới của mình đó là đội bóng quê hương SLNA. Sau một thời gian đàm phán, cựu hậu vệ ĐT Việt Nam này đồng ý trở lại sân Vinh từ mùa giải 2019.

    Được biết, hậu vệ Trần Đình Đồng sẽ thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2019 với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng mức lót tay không được tiết lộ. Việc Đình Đồng trở lại SLNA thì cho đến lúc này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã đón tổng cộng 3 cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ, trước đó là Văn Bình và Quang Tình.

    Đình Đồng  là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng là trụ cột của đội chủ sân Vinh trong giai đoạn 2009 - 2015. Thành tích ấn tượng nhất của Trần Đình Đồng trong màu áo SLNA là chức vô địch Cúp QG 2010 và chức vô địch V-League 2011.

    Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam tái hợp SLNA - Bóng Đá

     Đình Đồng tái hợp đội bóng quê hương.

    Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ này cũng từng có mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 25 (năm 2009) và Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Cả 2 giải đấu trên, Trần Đình Đồng đều chứng tỏ được tài năng và đẳng cấp của mình.

    Tại V-League 2019, SLNA sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận tiếp đón cựu vương Quảng Nam FC vào ngày 23/2 trên SVĐ Vinh.

    Tịnh Đế | 06:40 27/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...