MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Cựu sao Thái Lan: "Việt Nam không phải đội bóng số một Đông Nam Á"

    20:28 Thứ bảy 31/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Thái Lan, Panupong Wongsa đã có những phát biểu về tình hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

    Trước thềm trận chiến đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra từ cả giới chuyên môn lẫn cầu thủ về tương quan sức mạnh giữa "Rồng vàng" với "Voi chiến". 

    Dù hiện tại thầy trò HLV Park Hang-seo đang được đánh giá cao hơn sau những thành tích ấn tượng trong 2 năm vừa rồi, thế nhưng đội bóng xứ chùa vàng cũng đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ khi mời cựu HLV tuyển Nhật Bản, Akira Nishino về đảm nhận ghế nóng. 

    Cựu sao Thái Lan:

    Panupong Wongsa đã có những nhận xét bất ngờ về bóng đá Việt Nam. 

    Đáng chú ý, trong một phát biểu mới đây với Zing được Soha trích dẫn lại, cựu tuyển thủ Thái Lan, Panupong Wongsa đã có những nhận xét hết sức bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, anh nói: "Việt Nam không phải đội bóng số một của khu vực. Bóng đá Đông Nam Á chuyển động giống như chu kỳ đường cong. Mọi thứ không có gì mãi mãi. Lúc này, bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc, còn người Thái sa sút.

    Đó cũng giống như nhiều năm trước, thời điểm Thái Lan thăng hoa, trong khi Việt Nam sa sút. Mọi thứ diễn ra theo chu kỳ tuần hoàn. Tại Đông Nam Á, không có đội bóng nào chiếm thế độc tôn mãi mãi. Thái Lan từng là đội tuyển hàng đầu khu vực, nhưng sau đó sẽ đến Việt Nam, rồi Malaysia hay Indonesia".

    Phi Yến | 17:00 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc