MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Cựu sao Ngoại hạng Anh dẫn dắt đội tội phạm tình dục trong tù

    18:30 Chủ nhật 02/04/2017

    Adam Johnson, cựu cầu thủ từng chơi cho Man City và Sunderland vẫn chưa thể từ bỏ niềm đam mê với trái bóng dù đang chấp hành án tù.

    Tháng 3/2016, Adam Johnson đã bị kết án 6 năm tù sau khi thừa nhận hành vi quấy rối tình dục với một bé gái 15 tuổi tại một vùng hẻo lánh ở County Durham. 

    Cựu cầu thủ Sunderland đang chấp hành án phạt ở nhà tù HMP Moorland, Doncaster. Tuy nhiên theo nguồn tin từ The Sun, Adam Johnson vẫn chưa thể từ bỏ niềm đam mê với trái bóng.

     - Bóng Đá

     Adam Johnson (khoanh tròn) là đội trưởng của đội phạm nhân tình dục.

    Cựu tuyển thủ Anh vẫn xỏ giày ra sân 2 lần một tuần và là đội trưởng của đội bóng có tên Superstars gồm những tội phạm tình dục đồng giới. Thay vì khán đài sân Ánh sáng với hàng vạn khán giả, Adam Johnson phải chơi bóng trên một sân cỏ nhân tạo với 4 bên là tường, hàng rào thép gai.

    Thậm chí, Superstars còn phải nhờ đến sự bảo vệ của các quản ngục mới có thể an toàn ra sân bởi tội phạm tình dục thường bị các "bạn tù" ghét bỏ.

     - Bóng Đá

     Sân bóng với những bức tường bê tông và hàng rào thép gai ở nhà tù HMP Moorland.

    Lần cuối cùng Adam Johnson được hít thở bầu không khí sôi động tại Premier League là vào ngày 6/2/2016. Khi cầu thủ sinh năm 1987 ghi bàn giúp "Mèo đen" cầm hòa Liverpool 2-2 trên sân The Light.

    Sau đó vài ngày, nhà cựu vô địch Premier League bị cáo buộc hiếp dâm một bé gái 15 tuổi. Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, Johnson đã bị cắt mọi khoản thu nhập từ mức lương 60.000 bảng mỗi tuần tại Sunderland đến hợp đồng quảng cáo với hàng thể thao Adidas. Thậm chí, cô bạn gái Stacey Flounders cũng không thể chịu đựng cú sốc và quyết định dứt tình sau nhiều năm hẹn hò.

    Adam Johnson từng giành chức vô địch Premier League, FA Cup và Siêu Cúp Anh cùng Manchester City trước khi đầu quân cho Sunderland năm 2012 với giá 10 triệu bảng.
    Dũng Sĩ | 11:42 02/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...