MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Cựu sao Liverpool: 'Tôi đang không hạnh phúc ở Juventus'

    13:45 Thứ năm 10/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức hy vọng mình sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn trong thời gian tới.

    Mùa hè năm ngoái, Emre Can rời Liverpool sau 4 năm gắn bó để đến chơi cho Juventus. Ở mùa giải đầu tiên, anh ra sân 37 lần trên mọi đấu trường cho Bà đầm già, góp công vào chức vô địch Serie A. Tuy nhiên đến năm nay, sau 9 trận của Juve từ đầu mùa, Can mới chỉ được ra sân 3 lần.

    Dù không được thi đấu thường xuyên cho CLB, Emre Can vẫn được HLV Joachim Low gọi lên tuyển và thi đấu đủ 90 phút ở trận Đức hòa Argentina 2-2 rạng sáng nay. Can rất biết ơn HLV Joachim Low vì đã trao cho mình cơ hội, đồng thời hy vọng sau khi trở lại CLB sẽ được ra sân nhiều hơn.

    Five central midfielders Manchester United should target in January transfer window - Bóng Đá

     Can mới chỉ ra sân 3 trận mùa này.

    "Hiện tại tôi đang không hạnh phúc ở Juventus, tôi không được ra sân nhiều. Mùa trước tôi đã thi đấu thường xuyên, đặc biệt là ở những trận quan trọng cho Juventus. Tôi cũng chơi tốt ở các trận đó. Mùa này tôi chưa có nhiều cơ hội, nhưng tôi nghĩ sau khi trở lại từ tuyển quốc gia, tôi sẽ được ra sân nhiều hơn."

    "Tôi vô cùng biết ơn Joachim Low, bởi tôi không chơi nhiều cho CLB nhưng ông ấy vẫn triệu tập, hơn nữa còn trao cho tôi cơ hội."

    Đêm Chủ nhật này, Đức sẽ có trận làm khách được cho là nhẹ nhàng đến sân của Estonia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2020, nơi họ đang đứng đầu bảng với 4/5 trận thắng.

    2 bàn thắng giống nhau của Ronaldo và Can: 

    Hoài Thu | 13:10 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...