MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam: "Đức Chinh đã chơi tốt"

    23:24 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Dù Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tiền đạo ĐT Việt Nam có một trận đấu tốt.

    Trên sân Bukit Jalil, ĐT Việt Nam dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn có một trận đấu khiến người hâm mộ không thể hài lòng hơn khi đã vươn lên dẫn trước chủ nhà với tỉ số 2-0 chỉ sau 25 phút đầu tiên.

    Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam:

     Hà Đức Chinh có trận đấu không hề tồi. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên, ĐT Malaysia đã tận dụng quá tốt hai tình huống đá phạt ở hai hiệp đấu để san bằng tỉ số 2-2, dù vậy đây cũng là kết quả có lợi nghiêng về phía thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi tái đấu nhau tại Mỹ Đình.

    Điều tiếc nuối trong trận đấu này là việc hàng công ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi để nới rộng cách biệt. Thế nhưng trong một ngày không may mắn, Đức Chinh và Tiến Linh đều không tận dụng thành công.

    Sau trận đấu, Đức Chinh đã nhận không ít lời chê từ người hâm mộ, nhưng cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam là Hoàng Văn Phúc cho rằng không phải như vậy. Ông nói: "Theo tôi Đức Chinh đã chơi tốt. Chúng ta đừng nhìn vào cơ hội bị bỏ lỡ mà đánh giá màn trình diễn của cầu thủ. Em di chuyển có tốc độ tốt, lôi kéo cầu thủ đối phương rất tốt. Nếu Đức Chinh ghi bàn thì em ấy được điểm 10 luôn. Không ghi bàn thì tôi đánh giá cậu ấy vẫn 7, 8 điểm, rất tốt.

    Bên cạnh đó, thuyền trưởng Quảng Nam cũng đã chỉ ra những điểm mạnh của ĐT Malaysia mà ĐT Việt Nam cần phải cảnh giác ở trận lượt về. Đó là: "Đầu trận, Malaysia chơi tấn công, áp đặt, muốn giải quyết trận đấu bằng chiến thắng nên các vị trí không cân bằng. Tình huống Huy Hùng dâng cao tấn công là Malaysia mất cân bằng, tiền vệ trung tâm của họ không về kịp. Chúng ta phản công sang trái mà Văn Đức tốc độ rất tốt nên khiến đối thủ mất cân bằng. Tình huống thứ 2 của Đức Huy, họ bị rối rồi nên sơ hở.

    Điểm mạnh của họ là khi thua 2 bàn nhưng không hề cuống, bình tĩnh triển khai bóng. Nền tảng thể lực của họ rất tốt, áp đặt, ép sân tốt".

    Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam:

     Điều Đức Chinh cần là một chút may mắn.

    Trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới, chỉ cần một kết quả hòa là thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức vô địch sau một thập kỷ chờ đợi.

    Tịnh Đế | 23:05 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...