MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Cựu HLV Chelsea: “Đã đến lúc Sarri bị sa thải”

    07:21 Thứ tư 20/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu HLV của Chelsea, Geoff Hurst tin rằng BLĐ The Blues sẽ sớm sa thải Maurizio Sarri sau những thành tích bết bát của đội bóng thời gian qua.

    Chiến lược gia người Ý đang đứng trước những hoài nghi về tương lai khi Chelsea của ông nhận thất bại thứ 3 trong 5 trận đấu gần nhất.

    Sarri-ball đã từng có khoảng thời gian cực kì thành công tại Napoli, nhưng ở Chelsea lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí, những CĐV của chính The Blues trên các khán đài còn la ó chỉ trích lối chơi mà HLV người Italia đang áp dụng: “F*** Sarri-ball… F*** Sarri-ball…You don’t know what you’re doing” (tạm dịch là: “Ông không biết mình đang làm gì đâu.”).

     - Bóng Đá

     Sarri đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

    Geoff Hurst, người đã từng có khoảng thời gian 2 năm dẫn dắt Chelsea từ năm 1979-1981, cho rằng đã đến lúc HLV Maurizio Sarri khăn gói rời Stamford Bridge.

    “Để thua 0-6 là một điều đáng xấu hổ với một CLB lớn như Chelsea.”

    “Sarri đã có một khởi đầu khá tốt nhưng những kết quả gần đây thì lại hết sức tồi tệ.”

    “Đội bóng đã để thua Arsenal, Bournmeouth, Man City. Trận đấu đêm qua với M.U là một trận đấu lớn, nhưng Chelsea lại tiếp tục thất bại. Tôi nghĩ đã đến lúc Sarri bị sa thải. Các ông chủ ở Chelsea sẽ không ngần ngại làm điều đó đâu.”

    “Tôi có nghe về thuật ngữ Sarri-ball, thuật ngữ chỉ thứ bóng đá mà Sarri đang áp dụng tại Chelsea. Hoặc bạn có thể gọi đó là bất cứ cái gì theo cách bạn muốn, nhưng tôi nghĩ rằng thứ bóng đá đó đang không phát huy hiệu quả.”

    “Bạn không có nhiều thời gian tại một đội bóng lớn như Chelsea. Sarri sẽ cần những kết quả tốt trong vài trận tiếp theo để cứu lấy chiếc ghế của mình, và đó quả là một nhiệm vụ khó khăn.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tuấn Trần | 06:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...