MỚI NHẤT :
  • City Group muốn mua chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • Cựu hậu vệ ủng hộ quyết định "trảm" Pogba của Mourinho

    20:41 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại trước Derby Country tại League Cup, huấn luyện viên Jose Mourinho xác nhận đã tước quyền đội phó của Paul Pogba, điều này khiến mâu thuẫn giữa hai bên càng dâng cao.

    Việc Jose Mourinho quyết định cắt quyền đội phó của Paul Pogba đã được các mặt báo trích dẫn 2 ngày sau trận hòa tai hại 1-1 trước Wolverhampton Wanderers. Ngay sau trận đấu đó, ngôi sao người Pháp đã "lên giọng" thúc giục các đồng đội phải tấn công nhiều hơn trên sân Old Traford nếu không muốn nhận kết quả bất lợi.

    Điều này khiến Mourinho phải hành động trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ở lượt đấu thứ 3 trong khuôn khổ League Cup, Pogba không góp mặt và theo các tờ báo nhận định đây là hình phạt mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt lên cầu thủ này.

    Mâu thuẫn giữa Pogba và huấn luyện viên Jose Mourinho ngày một rõ ràng.

    Trên chương trình The Debate của kênh truyền hình Sky Sports ngày hôm nay, cựu hậu vệ Liam Rosenior chia sẻ chung quan điểm với Mourinho khi quyết định tước băng đội phó của Pogba và tin rằng không một cầu thủ nào có thể vượt lên trên đội bóng.

    "Đứng trên phương diện là người ở giữa. Tôi tin rằng Pogba sẽ không bao giờ được trở lại với tấm băng đội trưởng và thậm chí là chức đội phó. Tôi hiểu được quyết định của Mourinho. Không một cầu thủ nào có thể đứng trên huấn luyện viên hay câu lạc bộ được."

    "Khi mà cầu thủ lên giọng thúc giục cầu thủ và huấn luyện viên phải chơi như thế nào thì đó không đơn thuần chỉ là một vấn đề mà nó còn tạo ra bầu không khí ngột ngạt trong phòng thay đồ."

    "Điều này cần được giải quyết sớm hơn, nếu không, anh ta làm được lần một, ắt hẳn sẽ có lần hai."

    Ngay sau thông tin Pogba bị tước chức đội phó, tờ Tuttosport tuyên bố rằng cầu thủ người Pháp công khai mong muốn ra đi và có thể trở lại đội bóng cũ, Juventus. Thậm chí, theo tờ báo của Italia, phía "Bà đầm già" thành Turin đang đếm ngược từng ngày đến phiên chợ Đông để có thể tái hợp cùng người cũ.

    Và, hiện đang xuất hiện nhiều thông tin về việc cầu thủ người Pháp muốn trở về Serie A.

    Phát biểu về thông tin này, Liam Rosenior chia sẻ: 

    "Pogba đang là tâm điểm của thế giới lúc này. Và, tôi không ngạc nhiên khi nghe thông tin đó. Anh ta liên hệ với Barcelona sau World Cup và giờ là Juventus nữa. Tôi nghĩ việc này có dính dáng rất lớn đến Mino Raiola."

    "Ed Woodward sẽ là người nắm vai trò lớn trong vụ việc này. Liệu anh ấy sẽ ủng hộ ai, ngôi sao sáng nhất hay huấn luyện viên của mình. Như tôi đã nói, không cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ. Và, có rất nhiều chuyện đang không ổn tại sân Old Traford."

    Tùng Nguyễn | 19:06 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...