MỚI NHẤT :
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Cuối cùng, Pep cũng thừa nhận không thể cản Liverpool

    11:35 Thứ hai 25/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc mất danh hiệu Premier League.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn chưa trải qua cảm giác thất bại tại Premier League. Sau 13 vòng đấu, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ bị cầm hòa một lần duy nhất bởi Manchester United, và họ đang xây chắc ngôi đầu bảng cùng 8 điểm cách biệt so với đội nhì bảng là Leicester City.

    Nếu tính luôn mùa giải trước, The Kop đang sở hữu chuỗi 30 trận bất bại tại đấu trường quốc nội, kể từ thất bại trước Manchester City trên sân Etihad vào đầu tháng 1. Trái lại, The Citizens đã để thua 3 trận trong mùa này, trong khi họ chỉ có 4 thất bại xuyên suốt mùa bóng trước.

    Guardiola:

     Guardiola hụt hơi so với Klopp trong mùa này.

    Nửa xanh thành Manchester hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, với 9 điểm cách biệt so với Liverpool. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vừa thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch bằng cách lội ngược dòng thành công trước Chelsea, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại không mấy lạc quan về viễn cảnh Man City bảo vệ thành công danh hiệu Premier League.

    "Liverpool trông như không thể ngăn cản. Câu lạc bộ của tôi luôn cố gắng, nhưng chúng tôi cũng chấp nhận việc các đội khác có thể tốt hơn. Vì thế, nếu chúng tôi mất Premier League, thì đội bóng sẽ cố gắng ở mùa giải tới. Nó không phải là lần đầu tiên trong 100 năm lịch sử, Manchester City mất đi danh hiệu quốc nội.", tờ The42 dẫn lời Guardiola.

    Guardiola nói về Liverpool:

    Huỳnh Phong | 10:30 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...