MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Cuộc gặp gỡ với Sir Alex thay đổi sự nghiệp của Ronaldo

    09:03 Thứ ba 08/11/2016 | 2

    Ronaldo hưởng lương cao nhất thế giới, 365.000 bảng mỗi tuần sau khi ký hợp đồng 5 năm với Real. Để có ngày hôm nay, anh luôn nhớ đến sự giúp đỡ và chỉ bảo của Sir Alex Ferguson.

    Sau trận giao hữu giữa Sporting và MU ngày 6/8/2003, Cristiano Ronaldo nhanh chóng được Sir Alex Ferguson chú ý. Anh gọi đây là ngày đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp của mình bởi được Sir Alex Ferguson đề nghị ký hợp đồng với MU.

    sir_alex

     Sir Alex Ferguson ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Ronaldo. Ảnh: Internet.

    Trong buổi phỏng vấn trên trang Sky Sports, Ronaldo tiết lộ: “Lần đầu tiên tôi thi đấu với MU thật tuyệt vời. Đó là đêm không thể quên được. Sau trận đấu, một vài đồng đội nói tôi sẽ đến MU. Sir Alex Ferguson ở phòng thay đồ và muốn nói chuyện tôi. Sau đó, ông ấy giới thiệu tôi với các cầu thủ và nói muốn có chữ ký của tôi.”

    Mọi thứ xảy ra với Cristiano Ronaldo quá nhanh, bởi chỉ hai ngày sau đó anh có mặt ở Manchester và ký với MU bản hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng. Dưới sự dẫn dắt và chỉ bảo của Sir Alex Ferguson, tuyển thủ người Bồ Đào Nha nhanh chóng trưởng thành và trở thành cầu thủ hay nhất thế giới khi nhận Quả bóng vàng năm 2008.

    Sau khi giành mọi danh hiệu cá nhân và tập thể cùng MU, Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid năm 2009 theo hợp đồng đắt nhất lúc đó trị giá 80 triệu bảng. Sau 7 năm gắn bó cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh mới được ban lãnh đạo câu lạc bộ ký giao kèo mới có thời gian đến năm 2021.

    Tại buổi ký hợp đồng mới, Cristiano Ronaldo phát biểu: “Đây là ngày đặc biệt khi mối liên hệ với Real được kéo dài. Đội bóng luôn trong trái tim của tôi. Việc gia hạn hợp đồng thêm 5 năm thật đặc biệt, nhưng đây không phải là bản hợp đồng cuối cùng của tôi với Real.”

    Tiền đạo 31 tuổi người Bồ Đào Nha khẳng định tiếp tục ghi bàn và giành nhiều danh hiệu trong 5 năm tới cùng đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Anh còn tin tưởng có thể thi đấu đỉnh cao tới năm 41 tuổi và muốn giải nghệ trong màu áo đội chủ sân Bernabeu.

    Đức Mạnh | 08:15 08/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...