MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Khi Klopp "nói đểu" Mourinho

    10:49 Thứ bảy 29/04/2017

    BongDa.com.vn Jose Mourinho dường như đã than phiền trong cả mùa giải, và với Jurgen Klopp, điều này thật khó chịu. Nhất là trong bối cảnh, cuộc đua top 4 đang rất căng thẳng.

    "Không ai hỏi chúng tôi năm ngoái đã cảm thấy như thế nào," Klopp bức xúc, khi nghe những lời than phiền của Mourinho về việc Manchester United bị quá tải tại Europa League, đấu trường khiến họ gặp thất thế trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

    Klopp bắt bài chiêu võ mồm của Mourinho

    Huấn luyện viên người Đức bức xúc, khi nghe đồng nghiệp ở Manchester than phiền về sự "không công bằng" cho Man Utd trong cuộc đua top 4, khi phải "nai lưng cày ải" ở cả Europa League và Ngoại hạng Anh. Klopp bảo, năm ngoái Liverpool cũng chơi ở Europa League và thất bại trong cuộc đua top 4 đấy thôi. Thế nên, đừng có mà than phiền lắm.

    "Tôi có thể hiểu được những gì ông ấy (Mourinho) muốn nói," Klopp trả lời phỏng vấn báo chí. "Bởi vì họ đang ở vào tình cảnh giống chúng tôi." Sau trận hòa 0-0 trước Manchester City tại Etihad, HLV có biệt danh 'Người đặc biệt' đã than phiền họ phải chơi nhiều gấp rưỡi Liverpool - cụ thể là 13 trận - và cam đoan việc vừa đấu ở Europa League vừa phải đua top 4 Ngoại hạng Anh là không công bằng.

    Nhưng Klopp cũng nhanh chóng "khích đểu" đồng nghiệp. "Họ có một đội hình khác chúng tôi, dày hơn," Klopp mỉa mai. "Ngay cả khi họ gặp rất nhiều chấn thương, họ vẫn có thể có những câu hỏi như: 'Hôm nay Mkhitaryan có thi đấu? Rooney có ra sân?' Và còn nhiều cầu thủ khác. Man Utd có đội hình dày hơn chúng tôi."

    Cuộc đấu võ mồm tại Ngoại hạng Anh vẫn đang tiếp tục. Mourinho có vẻ đã thắng Conte trong trận chiến cách đây 2 tháng, khi khiến CLB cũ thua trong cuộc đối đầu trực tiếp và bị Spurs thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm. Với Arsenal, Liverpool hay Manchester City - ba đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4, Mourinho đang muốn sử dụng Europa League như một đặc quyền. Đặc quyền để giảm sức ép, và đổ lỗi khi thất bại.

    "Họ còn 7 hay 8 trận đấu gì đó - 5 ở Ngoại hạng Anh, hai ở bán kết và có thể là chung kết. Nhưng như thế không có nghĩa là không công bằng cho họ (trong cuộc đua top 4). Mọi người đều phải trải qua chuyện đó. Năm ngoái không ai hỏi chúng tôi cảm giác đó," Klopp phân tích.

     - Bóng Đá

     BXH 7 vị trí đầu của Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League.

    Mourinho liệu có hiểu điều Klopp nói? Chắc chắn là có. Một người thực dụng như ông luôn hiểu cái giá phải trả khi quyết định đi sâu tại đấu trường hạng Hai châu Âu. Vô địch Europa League bây giờ (kèm một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau) thậm chí còn dễ hơn đua top 4. Nhưng Mourinho đã than phiền trong cả mùa giải. Ban đầu là về các trọng tài, sau đó là về chấn thương, rồi lịch thi đấu. Đó có vẻ là mấu chốt.

    Thông điệp của Mourinho rở đây rất rõ ràng: Ban tổ chức Premier League phải tạo điều kiện cho Man Utd trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đặc biệt khi họ đang khủng hoảng lực lượng vì chấn thương.

    2 suất còn lại của cuộc đua top 4 đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Liverpool, Manchester City, Manchester United và Arsenal. Trong số 4 đội bóng kể trên, lịch thi đấu của Liverpool và Man City là nhẹ nhất.

    Lịch thi đấu còn lại của 4 đội cạnh tranh top 4:
    Liverpool (66 điểm - 4 trận): Watford, Southampton, West Ham, Middlesbrough.
    Man City (65 điểm - 5 trận): Middlesbrough, Crystal Palace, Leicester, West Brom, Watford
    Man United (64 điểm - 5 trận): Swansea, Arsenal, Tottenham, Southampton, Crystal Palace
    Arsenal (60 điểm - 6 trận): Tottenham, Man United, Southampton, Stoke City, Sunderland, Everton.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:04 29/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...