MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Cuộc đua dự Champions League: Đã đến lúc Quỷ đỏ bứt tốc

    23:25 Thứ sáu 28/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trận thắng tưng bừng Club Brugge là dấu hiệu cho thấy Man United đã sẵn sàng cho cuộc ngược dòng ngoạn mục tại ngoại hạng Anh.

    Trường hợp Man City kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) thất bại và chính thức bị cấm tham dự Champions League, chỉ cần giữ vững vị trí thứ 5 trên BXH Premiership, đoàn quân của Solsa sẽ góp mặt tại giải đấu danh giá nhất lục địa già. Tuy nhiên, người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester kỳ vọng Quỷ đỏ sẽ làm tốt hơn vị trí thứ 5 ngoại hạng Anh lúc này.

    Có nhiều cơ sở vững chắc để đặt niềm tin vào Man United vào giai đoạn then chốt mùa giải năm nay. Đương nhiên yếu tố đầu tiên cần đề cập đến là phong độ. Ở điểm này, Quỷ đỏ đang thăng hoa với chuỗi trận đấu ấn tượng 7 trận bất bại. Đặc biệt trong 2 trận gần nhất, M.U xé nát mành lưới đối phương đến 8 lần. Điều đáng mừng là dù vẫn còn sai sót nhưng hàng thủ đã chơi kỷ luật, chắc chắn, hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới nhà 6 trong 7 trận gần nhất. Thêm vào đó, các tân binh Ighalo và đặc biệt là Bruno Fernandes đều chơi xuất thần, hòa nhập khá tốt với đội bóng mới.

     - Bóng Đá

     Bruno Fernandes và Fred mang đến sự khác biệt cho Quỷ đỏ.

    Ấn tượng hơn cả là tinh thần thi đấu quật khởi, sự gắn kết trong lối chơi. Dường như Solsa đã tìm được bộ khung “hoàn hảo” cho M.U. Từ Fred, McTominay, Bailly đến Bruno Fernandes đều chứng tỏ chân giá trị, góp công lớn vào thành công chung của nửa đỏ thành Manchester. 

    M.U còn kém Chelsea, đội xếp hạng 4, bằng khoảng cách 1 trận thắng trên BXH Premiership. Trong số 11 vòng đấu còn lại, ở chừng mực nào đó có thể nói Man City, Tottenham là những đối thủ “khó chơi” nhất đối với thầy trò HLV Solsa. Chỉ cần dốc hết “vốn liếng” giải quyết đối thủ cùng thành phố Manchester và Gà trống của Mourinho là Quỷ đỏ sẽ dễ thở trong cuộc chiến vào Top 4 ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Solsa đã tìm ra công thức chiến thắng cho M.U?

    Trong trận derby thành Manchester, nửa đỏ có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà Old Trafford. Còn Tottenham cũng không quá đáng ngại, bởi họ đang sa sút vì sự vắng mặt của cặp song sát Harry Kane và Son Heung Min do chấn thương. Rõ ràng, Quỷ đỏ nắm nhiều lợi thế vào thời điểm quyết định thành bại của mùa giải năm nay. Không chỉ đua tranh một vị trí trong Top 4 ngoại Anh, nếu cứ thi đấu thăng hoa như trước Club Brugge, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể mơ về cú đúp danh hiệu: Vô địch Europa League và cúp FA năm nay.

    Dưới thời Solsa, lần đầu M.U trình diễn lối đá ngẫu hứng, quật ngã Club Brugge với tỷ số 5-0, đã gieo niềm tin to lớn về sự quật khởi ở giai đoạn cuối Premiership. Đây là lý do để người hâm mộ chờ đợi thêm một màn trình diễn đỉnh cao khi M.U đụng độ Everton vào cuối tuần này.

    Tiểu Phương | 22:55 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...