MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • "Cú vào bóng thật khủng khiếp, có thể khiến Van Dijk gãy chân"

    20:53 Thứ bảy 17/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ Virgil van Dijk đã gặp chấn thương khá nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của thủ thành Jordan Pickford.

     

    Hồ sơ cầu thủ Virgil van Dijk

    Trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến chấn thương của trung vệ Virgil van Dijk vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi, khi thủ thành Jordan Pickford đã có pha phạm lỗi khá rõ ràng.

    Phút thứ 6, Virgil van Dijk đang dâng cao tham gia vào một tình huống đá phạt của Liverpool, rất bất ngờ Jordan Pickford đã xông ra tắc bóng và lao thẳng vào người đối thủ. Cú va chạm mạnh khiến trung vệ người Hà Lan đau đớn nằm sân.

    Red card law explained after Jordan Pickford avoids dismissal during Everton vs Liverpool - Bóng Đá

     Pha vào bóng nguy hiểm của Jordan Pickford.

    Chứng kiến pha bóng này, cựu trọng tài Peter Walton nhận định trên BT Sport rằng: "Pha phạm lỗi từ Pickford vẫn có liên quan. Dù tiếng còi vang lên hoặc trận đấu đã dừng, các cầu thủ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

    Trọng tài sẽ xem xét xem có điểm nào của một pha phạm lỗi nghiêm trọng xảy ra hay không. Cá nhân tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng và tôi nghĩ Pickford đã may mắn không bị đuổi khỏi sân vì pha bóng nguy hiểm đó."

    Red card law explained after Jordan Pickford avoids dismissal during Everton vs Liverpool - Bóng Đá

     Thật khó tin khi trọng tài bỏ qua lỗi của thủ thành Everton.

    Chưa dừng lại ở đây, cựu danh thủ Peter Crouch khẳng định: "Đó là một pha cản phá có thể khiến gãy chân đối thủ. Tình huống này thật khủng khiếp. Một tình huống gãy chân có thể xuất hiện. Nếu nó xảy ra ở giữa sân, đó là một thẻ đỏ."

    Tiểu Lam | 20:23 17/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...