Croatia, đội tuyển 'khổ' nhất trong lịch sử World Cup
09:15 Thứ năm 12/07/2018
BongDa.com.vn Luka Modric và các đồng đội đã khiến tất cả bất ngờ khi ghi tên vào trận chung kết World Cup. Hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng của họ cũng thật sự khó tin.

Rạng sáng nay, Croatia đã trải qua 120 phút đầy căng thẳng trước tuyển Anh để ghi tên vào trận chung kết. Ngay phút thứ 5, Luka Modric cùng đồng đội đã bị dẫn trước sau quá đá phạt đẹp mắt của Kieran Trippier. Tiếp theo đó là một thế trận bế tắc hoàn toàn trong phần còn lại của hiệp một.

Tuy nhiên, tuyển Anh bất ngờ chơi chùng xuống ở hiệp hai và chỉ chờ có thể, Croatia vùng lên và đưa trận đấu bước vào hiệp phụ sau bàn thắng gỡ hòa của Ivan Rakitic. Hai hiệp phụ chứng kiến một Croatia kinh nghiệm và họ đi tiếp nhờ pha lập công quyết định của Mario Mandzukic.

Croatia, đội tuyển 'khổ' nhất trong lịch sử World Cup - Bóng Đá

 Mandzukic ăn mừng sau bàn thắng quyết định ở hiệp phụ.

Đánh bại tuyển Anh, Croatia chính thức có lần đầu tiên ghi tên vào một trận chung kết World Cup trong lịch sử. Trước đó, tại France 98, thế hệ của Davor Suker từng đưa Croatia vào đến bán kết. Giờ đây, những Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Croatia.

Không hề dễ dàng, hành trình tiến vào chung kết của họ vô cùng khó khăn đặc biệt là từ vòng knock out. Trận đấu rạng sáng nay đã là lần thứ 3 liên tiếp Croatia phải trải qua 120 phút để có được thắng lợi. Kể từ khi World Cup quy tụ 16 đội ở vòng knock out (Mexico 1986), Croatia chính là đội tuyển đầu tiên trải qua 3 trận 120 phút trong hành trình trở thành 2 cái tên cuối cùng cho trận chung kết.

Lịch sử World Cup từng ghi nhận 3 đội bóng phải trải qua 2 trận đấu 120 phút trước khi bước vào chung kết. Tại Italia 90, Argentina sau khi đánh bại Brazil vòng 16 đội, họ phải nhờ đến loạt penalty để vượt qua tứ kết và bán kết. Cách đây 4 năm trên đất Brazil, Argentina lặp lại điều tương tự, để có mặt trong trận chung kết gặp Đức, họ phải vượt qua Thụy Sĩ trong hiệp phụ và Hà Lan trong loạt penalty. Đáng chú ý, đó là 2 giải đấu đội bóng xứ Tango đều thất bại trong trận chung kết.

Năm 1998, Pháp cũng từng trải qua hiệp phụ ở vòng 16 đội trước Paraguay và thắng Italia trong loạt penalty tại tứ kết. Khác với Argentina, Les Bleus đánh bại Brazil trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Croatia, đội tuyển 'khổ' nhất trong lịch sử World Cup - Bóng Đá

 Croatia đang thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời trên đất Nga.

Trở lại với Croatia, tinh thần chiến đấu của họ tại World Cup lần này vô cùng tuyệt vời. Cả 3 trận vòng knock out họ đều bị dẫn trước nhưng đã lật ngược được tình thế. Dù vậy, không thể phủ nhận Croatia đang gặp rất nhiều bất lợi trước trận chung kết. Chất lượng đội hình của họ không đồng đều như Pháp, đặc biệt, Les Bleus tiến vào chung kết bằng 3 chiến thắng trong 90 phút đồng nghĩa với việc Pháp thi đấu ít hơn Croatia trọn 1 trận (90 phút). Đáng nói hơn, Pháp còn được nghỉ nhiều hơn 1 ngày trước trận đấu quyết định tại Luzhniki. Ưu thế về thể lực của Pháp là rất lớn.

Sẽ là một câu chuyện cổ tích thật sự nếu Croatia vô địch năm nay. Hãy cùng chờ kinh nghiệm, bản lĩnh của Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic lên tiếng sau đây 4 ngày.

Thành Đạt | 08:55 12/07/2018