MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Cristiano Ronaldo viết tâm thư: "Tôi không phải là robot"

    21:08 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Chủ nhân của 5 quả bóng vàng đã có những chia sẻ về áp lực anh phải gánh trên vai, sự soi mói của truyền thông và kỳ vọng từ người hâm mộ.

    Ở tuổi 34, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã lăn lộn đủ lâu để hiểu những gì đang đợi anh. Mỗi bước đi của anh ấy, trong và ngoài sân cỏ được mổ xẻ chỉ trong vài phút. Cristiano Ronaldo là chủ nhân của 5 quả bóng vàng, anh là người dễ nhận biết khi xuất hiện bên ngoài, không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá. Cầu thủ này thừa nhận bản thân luôn phải sống dưới áp lực mỗi ngày về việc phải duy trì thành công. 

    "Tôi không nghĩ mọi người tin tôi là robot, nhưng họ coi CR7 là một người không có vấn đề, không bao giờ buồn và lo lắng. Nhiều người còn bông đùa: 'Làm sao anh ta có thể buồn được chứ? Anh ta là triệu phú mà'. Đó là những gì tôi phải trải qua hàng ngày."

    Cristiano Ronaldo nói lời thật lòng sau trận thua của Juventus - Bóng Đá

    Juventus của Ronaldo vừa để thua trước AS Roma ở vòng 36 Serie A.

    "Tôi biết rằng mọi người luôn đứng với súng trường chờ tôi bỏ lỡ một quả phạt đền hoặc thất bại trong một trận đấu quyết định để chê bai. Đó là một phần của cuộc sống và tôi phải sẵn sàng chấp nhận điều đó."

    Ronaldo nói thêm: "Việc này đôi khi làm phiền tôi. Thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi vì dường như lúc nào cũng phải chứng tỏ mình rất mạnh mẽ."

    "Áp lực luôn bủa vây tôi, từ gia đình, con cái và vợ con". ‘Cris, ngày mai bạn phải thắng trận', và rồi đến lúc nào đó tôi sẽ phải nói: "Làm ơn, xin hãy để tôi yên."

    Cristiano Ronaldo nói lời thật lòng sau trận thua của Juventus - Bóng Đá

    Quá phát ngán với áp lực, Ronaldo mong khán giả để yên cho anh được thi đấu.

    Dù áp lực nhưng Ronaldo vẫn khẳng định sẽ nhận được nhiều niềm vui từ việc theo đuổi các mục tiêu cá nhân và tập thể. 

    "Với tôi, bóng đá là một nhiệm vụ: Ra sân, giành chiến thắng và không ngừng cải thiện."

    Động lực luôn là điều giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha phát triển. Anh chia sẻ thật lòng: "Nhiều người đã bảo tôi hết thời, rằng với độ tuổi này tôi nên nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi muốn làm họ choáng váng và chứng minh rằng Ronaldo vẫn là Ronaldo". 

    "Tôi đã quá quen với áp lực từ khi còn là một cậu bé. Khi tôi đến Madrid, tôi là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử. Ở Manchester United, sau khi giành Quả bóng vàng đầu tiên vào năm 23 tuổi, mọi người nghĩ tôi đã đạt ngưỡng. Trong 10-12 năm qua, ngoài áp lực từ bản thân, tôi luôn phải đối mặt với áp lực với từ người khác đặt lên vai mình."

    Cristiano Ronaldo đã có màn ra mắt được đánh giá đạt kỳ vọng với chức vô địch Serie A cùng Juventus kèm theo đó là 21 pha lập công. Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của "Lão bà" là UEFA Champions League chưa thể thành hiện thực khi CLB bị loại bởi Ajax Amsterdam. Những cổ động viên của ngôi sao này tin tưởng vào một màn thể hiện bùng nổ hơn của anh trong năm tới. 

    Lê Dũng | 20:45 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...