MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CR7 nhíu mày không vui trước bức tượng xấu của mình

    22:26 Thứ tư 29/03/2017

    Trong buổi lễ đổi tên sân bay Madeira thành Cristiano Ronaldo, chính quyền hòn đảo trình làng bức tượng đồng xấu xí khiến ngôi sao Bồ Đào Nha không vui.

     - Bóng Đá

     Hồi tháng 7 năm 2016, sau kỳ tích vô địch Euro của tuyển Bồ Đào Nha, chính quyền đảo Madeira quyết định đổi tên sân bay Santa Catarina thành Cristiano Ronaldo để tri ân cống hiến của người con ưu tú. CR7 sinh ra và lớn lên trên hòn đảo du lịch xinh đẹp này. 

     - Bóng Đá

     Sau một lần bị trì hoãn, lễ đổi tên đã chính thức diễn ra vào hôm nay, ngay sau trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển tại Funchal, thủ phủ vùng Madeira. 

     - Bóng Đá

     Phát biểu trong buổi lễ, Ronaldo cho biết anh vô cùng vui mừng khi có được vinh hạnh này. Trước đó, Cristiano Ronaldo đã có những tuyến đường mang tên mình tại Madeira. Anh còn xây dựng bảo tàng cá nhân và khách sạn sang trọng tại những vị trí đắc địa trên đảo. Ngoài ra, còn có nhiều công trình khác ở Bồ Đào Nha cũng mang tên ngôi sao Real Madrid. 

     - Bóng Đá

     Ở phía sau là đối tượng đàm tiếu của công chúng: một bức tượng khắc họa gương mặt của Ronaldo. Chuyện không có gì đáng nói nếu bức tượng này không quá xấu.

     - Bóng Đá

     CR7 nhíu mày không vui trước bức tượng chẳng tương xứng chút nào với tầm vóc của anh.

     - Bóng Đá

     Bức tượng được đặt ngay sảnh sân bay, đập vào mắt hành khách. Kế hoạch đổi tên từng vấp phải không ít thách thức. Năm ngoái, Bộ trưởng Kế hoạch và Cơ sở hạ tầng Pedro Marques đã đề nghị mở cuộc điều tra về tính pháp lý của dự án cũng như yêu cầu công ty quản lý sân bay quốc gia nói rõ quan điểm về vấn đề đổi tên sân bay. 

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ lập tức có liên tưởng thú vị đến những gương mặt giống với bức tượng.

     - Bóng Đá

     Đi cùng Ronaldo đến buổi lễ có cô bạn gái Georgina Rodriguez.

     - Bóng Đá

     Trong trận giao hữu với Thụy Điển, siêu sao 32 tuổi góp một bàn thắng. Anh đã có 71 bàn, ngang số lượng Miroslav Klose ghi cho tuyển Đức, Kiatisak Senamuang (Thái Lan) và Majed Abdullah (ĐT Saudi Arabia).

    Highlights Bồ Đào Nha 2-3 Thụy Điển:

    Anh Dũng | 21:24 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...