MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • COVID-19 tiếp tục hoành hành, Bộ trưởng thể thao báo tin buồn cho Serie A

    10:54 Thứ bảy 01/08/2020

    BongDa.com.vn Tình hình dịch bệnh ở Ý và châu Âu lại tiếp tục diễn biến xấu.

    Dịch bệnh do virus corona đã lan rộng trong những tháng đầu năm 2020, châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng mạnh. Do đó, các giải bóng đá của châu lục này đã bị tạm hoãn trong suốt 3 tháng, sang tháng 6 mới đây, khi dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát, các giải đấu lần lượt quay lại, cầu thủ đá trên sân không khán giả. Các cơ quan chức năng nỗ lực làm việc để đưa mọi thứ về lại bình thường, cho phép CĐV vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu.

    Spadafora: 'Forget fans in stadiums for now' - Bóng Đá

     Bộ trưởng bộ thể thao Ý lo ngại trước tình hình dịch bệnh.

    Ở Ý, Bộ thể thao đã dự định sẽ cố gắng để có thể mở cửa SVĐ trở lại vào đầu mùa giải tới. Tuy nhiên những ngày gần đây, tình hình ở Ý lại trở nên nghiêm trọng. Chỉ trong ngày hôm qua, nước này đã có thêm 9 người chết và 379 ca dương tính với COVID-19.

    Bộ trưởng bộ thể thao, Vincenzo Spadafora, thể hiện sự lo ngại: "Để khán giả đến sân trong thời điểm này là không phù hợp với thực tế. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc vào cuối tuần này, với chúng tôi, đó đã là một thành công lớn. Chúng tôi đã rất cảnh giác và đưa ra mọi quyết định một cách bình tĩnh, chỉ cho phép thi đấu khi mọi thứ ổn thỏa chứ không phải vì bị người khác ép buộc."

    "Tôi đang rất lo ngại, bởi dịch bệnh vẫn tiếp diễn ở Ý. Khi nắm chắc được tình hình sức khỏe cộng đồng, chúng ta mới có thể tiếp tục nghĩ về những thứ khác."

    Các cầu thủ tập luyện ở nhà trong mùa dịch:

     
    Thanh Vũ | 10:24 01/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...