MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Costa đánh lén trọng tài, Buffon phải nhận thẻ đỏ oan?

    12:14 Thứ sáu 13/04/2018

    Xem lại đoạn ghi hình các cầu thủ Juventus phản ứng trước quyết định của trọng tài Michael Oliver, dường như Buffon phải nhận thẻ đỏ oan vì hành động thiếu kiềm chế của Costa.

    Ở trận tứ kết Champions League lượt về giữa Real Madrid với Juventus, thủ thành Gigi Buffon bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng với trọng tài Michael Oliver sau quyết định đội chủ nhà được hưởng penalty ở phút 90+3. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của đội trưởng Juventus đã gây nên nhiều tranh cãi.

    Nhiều ý kiến cho rằng, thủ thành người Italy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có lời lẽ xúc phạm tới vị vua áo đen. Bởi ngay sau trận đấu, Buffon không ngần ngại phát biểu: “Quyết định phạt 11 m ở phút 93, cho thấy trọng tài không phải là con người, anh ta là con vật, là một thùng rác hoặc là một kẻ không có trái tim.”

     - Bóng Đá

     Buffon phải nhận thẻ đỏ sau phản ứng với trọng tài.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, theo luật Buffon chỉ phải nhận 1 thẻ vàng do hành vi phản ứng với trọng tài. Và họ tin rằng Buffon đã phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ oan.

    Khi mổ lại băng ghi hình cảnh các cầu thủ phản ứng với quyết định của trọng Michael Oliver, nhiều người cho rằng Douglas Costa chính là nguyên nhân khiến đội trưởng của Juventus bị truất quyền thi đấu. Trong cảnh hỗn loạn trên sân, tiền vệ người Brazil đã không giữ được bình tĩnh và dùng tay thúc vào sườn của trọng tài người Anh rồi lùi ra sau.

    Bị thúc một cú khá bất ngờ, trọng tài Oliver quay lại và ông cho rằng Buffon là người có hành động đó. Một chiếc thẻ đỏ ngay lập tức được đưa ra nhằm vào lão tướng người Italy.

    Giả thiết trên được nhiều chuyên gia đồng tình. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, trọng tài người Anh cùng các bên liên quan vẫn chưa có lý giải cụ thể về chiếc thẻ đỏ của Buffon.

    Lan Hương | 11:52 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...