MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Copa America là lối thoát cuối cùng cho Philippe Coutinho

    16:32 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn Trong một mùa giải thất bại cả về màn trình diễn cả nhân lẫn thành tích tập thể, Copa America giờ là hi vọng cuối cùng để Philippe Coutinho cứu vớt hình ảnh của mình.

    Hai bàn thắng, 93% đường chuyền thành công, 5 lần tạo ra cơ hội là những con số tưởng chừng quá hoàn hảo với một tiền vệ tấn công như Philippe Coutinho trong trận đấu giữa ĐT Brazil và Bolivia. Tuy nhiên thành thực mà nói, trước khi VAR xuất hiện để cứu rỗi đoàn quân của Tite, nhạc trưởng Coutinho của họ đã không đáp ứng đúng được kỳ vọng.

    Với một ngôi sao như Philippe Coutinho, trọng trách trên vai là không nhỏ, nó còn nặng nề hơn khi thủ lĩnh Neymar vắng mặt vì chấn thương. Nói một cầu thủ chơi không đúng kỳ vọng mà ghi đến 2 bàn thắng cũng có phần quá đáng, nhưng với vai trò dẫn dắt lối chơi của mình, lẽ ra Coutinho phải làm được nhiều hơn là việc ghi bàn.

    Copa America là lối thoát cuối cùng cho Philippe Coutinho - Bóng Đá

     Coutinho ghi 2 bàn để giúp ĐT Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Bolivia.

    Anh đã trải qua một mùa giải đáng quên ở Barcelona, mờ nhạt và không còn là chính mình. Ngôi sao sáng nhất Premier League ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng mờ ở La Liga. Anh chìm ngỉm phía dưới tầm ảnh hưởng quá lớn của Lionel Messi. Bị đẩy sang cánh trái, vị trí sở đoản của mình, Coutinho mai một đi phẩm chất hay nhất, đó là khả năng dẫn dắt lối chơi.

    Có lẽ vì phải bám biên quá nhiều, nên trước Bolivia dù được được đá hộ công nhưng Philippe Coutinho chưa thể tìm lại được bản năng cầm nhịp trận đấu. Nếu nói giá trị lớn nhất của một nhạc trưởng là khiến đội bóng chơi theo bước chạy của mình, thì Coutinho chưa làm được điều đó.

    Hơn 50 phút đầu tiên của trận đấu, Selecao bế tắc trước hàng phòng ngự của đội tuyển hiện đứng thứ 62 trên BXH FIFA. Và phải nhờ đến VAR, họ mới đem về được bàn thắng đầu tiên trên chấm 11 mét, thật may Coutinho cụ thể hóa thành công cơ hội vàng này.

    Copa America là lối thoát cuối cùng cho Philippe Coutinho - Bóng Đá

     Coutinho cần Copa America để lấy lại hình ảnh.

    Có thể đây chỉ là màn khởi động cho ngôi sao số 11 của ĐT Brazil, anh vẫn cần thời gian để thích nghi trở lại sau quãng thời gian quá dài mờ nhạt trong màu áo Barcelona. Việc được anh được đặt nhiều kỳ vọng là điều dễ hiểu, khi ở xứ Samba lúc này anh chỉ xếp sau Neymar về danh tiếng.

    Việc thay thế Neymar dẫn dắt Selecao và chơi bùng nổ ở Copa America có ý nghĩa rất lớn đến chặng được sự nghiệp tiếp theo của Philippe Coutinho. Anh cần chứng minh giá trị bản thân với đội bóng chủ quản Barcelona, hay bất kỳ ông lớn nào đang chú ý đến. 

    Sẽ thật tuyệt vời nếu Coutinho dẫn dắt được ĐT Brazil đến chức vô địch, khi đó người ta sẽ phải nhìn lại cách dùng ngôi sao này của Ernesto Valverde. Còn ngược lại, thật khó để nhìn ra được tương lai mùa sau của anh ở Camp Nou.

    Vương Ngọc | 16:20 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...