MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Conte đổ lỗi trọng tài sau trận hòa của Chelsea

    01:40 Thứ hai 12/09/2016 | 11| 6

    BongDa.com.vn HLV The Blues cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm lớn trong trận đấu, khiến cho đội bóng của ông không thể giành chiến thắng.

    ZZZZZZConte

     Costa đã có một trận thi đấu cực kì xuất sắc. Ảnh: Internet.

    Hành quân tới sân Liberty của Swansea trong trận đấu muộn vòng 4 Ngoại Hạng Anh, Chelsea đã bị cầm hòa đáng tiếc sau những sai lầm mà HLV Antonio Conte cho rằng bắt nguồn từ trọng tài chính Andre Marriner.

    Cụ thể sau khi The Blues có bàn mở tỉ số, trọng tài này đã có những quyết định có lợi cho đội chủ nhà. Đặc biệt là tình huống nâng tỉ số lên 2-1 của Leroy Fer.

    Ông nói với Sky Sports: “Thật khó để nói gì thêm về trận đấu này khi chúng tôi mất trắng hai điểm. Chúng tôi đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước đối thủ, sớm dẫn 1-0 và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.”

    “Chúng tôi phải chịu hai bàn thua ngớ ngẩn, một từ quả penalty và bàn thua thứ hai thì mọi thứ quá rõ ràng, ai cũng nhìn thấy,” vị chiến lược gia người Ý bức xúc: Tôi chẳng muốn nói nhiều về tình huống ấy, nhưng tôi nghĩ đó là quyết định sai lầm của trọng tài.”

    Dù kết quả có thế nào đi nữa, Chelsea cũng phải chấp nhận. HLV Conte không quên dành những lời khen ngợi cho tiền đạo Diego Costa: “Suốt trận đấu, Costa đã tung ra rất nhiều cú sút. Thái độ tập trung thi đấu giúp cậu ấy kiểm soát được bản thân và tỏa sáng trên sân, điều mà trước đó cậu ấy chưa từng thể hiện.”

    Minh Hoa - Thể thao Việt Nam | 01:25 12/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...