MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Conte chỉ muốn thắng trận, không màng đến học trò

    08:30 Thứ bảy 18/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Antonio Conte khẳng định đối với ông, nhiệm vụ ưu tiên luôn là giành chiến thắng chứ không phải làm hài lòng tất cả các cầu thủ.

    Thành tích nổi trội 13 trận toàn thắng của Chelsea thời gian qua đến từ việc HLV người Italia ít khi thay đổi bộ khung. Những cá nhân có đóng góp lớn cho đội bóng trước đó như John Terry hay Cesc Fabregas đều bật bãi trên ghế dự bị vì không phù hợp với chiến thuật.

    Conte chỉ muốn thắng trận, không màng đến học trò - Bóng Đá

    Conte đặt mục tiêu thắng trận hơn làm hài lòng các học trò. 

    Chia sẻ với báo giới, HLV người Italia cho biết: "Khi một cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát, cậu ấy sẽ không vui. Đó không chỉ là trường hợp của John, Cesc, Pedro hay Hazard. Tôi muốn các cầu thủ phải khiến tôi cảm thấy áp lực, gây rắc rối cho tôi và tìm ra phương án tối ưu cho đội.

    Trong một tập thể, nhiệm vụ quan trọng nhất là giành thắng lợi, không phải việc làm hài lòng 21 cầu thủ và chịu thất bại. Những ông chủ không đòi hỏi tôi phải khiến cho 21 con người đó vui vẻ. Tôi hạnh phúc nếu đội nhà giành chiến thắng."

    Chỉ 7 tháng cầm quân tại Chelsea nhưng Conte đã xây dựng được một tập thể gắn kết cả về mặt tinh thần lẫn lối chơi. Hiện tại, The Blues đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh với 60 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City đến 8 điểm. Đêm nay, thầy trò Conte sẽ có chuyến làm khách tại sân của Wolverhampton trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Fabregas, người đang nỗ lực tìm lại chỗ đứng:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:05 18/02/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...