MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Conte 'chê' mắt nhìn người của Mourinho

    20:26 Thứ ba 22/11/2016 | 7

    BongDa.com.vn Conte cho rằng Mourinho đã sai khi không ‘đoái hoài’ đến Victor Moses.

    5.-Victor-Moses-e1477676552330

     Conte ngạc nhiên khi Moses từng bị hắt hủi. Ảnh: Squawka

    Victor Moses được huấn luyện viên Roberto Di Matteo đưa về Stamford Bridge hồi năm 2012 và kể từ đó đã 3 lần ‘bị’ HLV Jose Mourinho cho mượn. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Moses trở thành một trong những gương mặt quan trọng bậc nhất sơ đồ chiến thuật 3-4-3 được ‘điều hành’ bởi chiến lược gia người Ý Antonio Conte.

    Kể từ sau thất bại trước Liverpool và Arsenal, The Blues đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu tại giải Ngoại hạng để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đồng thời lấy lại vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đoàn quân của Conte đã ghi 17 bàn thắng kể từ đó và chưa để thủng lưới bất cứ một lần nào, thành tích vô cùng đáng nể. Trong phát biểu mới đây, Conte tỏ ra ngạc nhiên khi Moses không được trọng dụng dưới thời Jose Mourinho.

    Tôi nhìn ra khả năng của cậu ấy từ những ngày đầu tiên đến đây. Moses có những phẩm chất đặc biệt: kỹ thuật, sức mạnh, và khả năng khống chế trong khoảng 70 mét trên sân. Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ khi một người như cậu ấy từng bị đánh giá thấp.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 20:50 22/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...