MỚI NHẤT :
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Công Vinh phản bác chỉ trích về việc xây phòng truyền thống

    18:50 Thứ hai 04/09/2017

    BongDa.com.vn Sau khi phòng truyền thống của bóng đá Hồ Chí Minh được khai trương, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích quyền Chủ tịch Lê Công Vinh bởi lịch sử của CLB TP.HCM và Cảng Sài Gòn không liên quan đến nhau. Ngay sau đó, cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam đã lên tiếng giải thích về vấn đề trên.

    Thông qua trang mạng xã hội cá nhân, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã đăng tải một bức tâm thư gửi đến toàn bộ người yêu bóng đá thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải thích về ý nghĩa thật sự của căn phòng  truyền thống. Trong đó có đoạn: “Tất cả những điều chúng tôi làm đều với mục đích chung duy nhất là để bóng đá TPHCM phát triển, để người dân TPHCM chúng ta có thể tự hào về truyền thống bóng đá hào hùng có lịch sử lâu đời và xa hơn nữa là sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Chứ trong thâm tâm mình Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi làm bóng đá vì lợi ích cá nhân tôi hay đơn thuần là lợi ích riêng CLB cả. Bởi dù với danh nghĩa là CLB bóng đá TPHCM, CA TPHCM, Cảng SG hay bất cứ tên gọi nào thì nó cũng sinh ra để dành phục vụ cho người dân yêu bóng đá của Thành Phố này, chứ chẳng phải của riêng ai.

     - Bóng Đá

     Lê Công Vinh rất tâm huyết với bóng đá TP HCM.

    Tôi nghĩ rằng khi làm việc vì mục đích riêng cá nhân, sự ích kỷ sẽ giết chết tất cả, trong khi hãy nghĩ đến cái chung lớn hơn thì bạn sẽ thấy những việc bạn đã làm nó mang lại giá trị lịch sử và là động lực cho những lớp kế thừa. Nên tôi nghĩ nên để những chiếc CUP đó cho những người hâm mộ bóng đá TP HCM nào từng bỏ công sức hò hét trên sân trong từng trận đấu thời đó đến nay được nhìn và biết nó trông tròn méo ra sao.

    Khả năng nhỏ bé của chúng tôi làm được gì thì làm, phòng truyền thống chỉ là dấu chấm nhỏ để tôi tri ân và tôn trọng những giọt mồ hôi của thế hệ đi trước, và để người hâm mộ có thể nhìn thấy, nhắc đến những gì là lịch sử bóng đá TP HCM đáng tự hào.”

     - Bóng Đá

     Toàn cảnh phòng truyền thống bóng đá TP. HCM.

    Trong những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến phản đối việc đưa những danh hiệu của CLB Cảng Sài Gòn về phòng truyền thống của CLB TP. HCM, thậm chí nhiều người gắn bó lâu năm với bóng đá còn cho rằng đó là một “trò lố”. Tuy nhiên, theo lời của quyền chủ tịch Lê Công Vinh, đây không phải là phòng truyền thống của riêng đội bóng TP. HCM, mà nơi đây sẽ trưng bày toàn bộ các hiện vật liên quan đến lịch sử hào hùng của bóng đá thành phố mang tên Bác.

     - Bóng Đá

     Bức tâm thư của quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

    Ngoài ra, cựu tuyển thủ ĐTQG này còn khẳng định, đội bóng của anh sẽ có phòng truyền thống riêng trong tương lai.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:35 04/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...