MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Công Vinh nói gì về “trò hề” của nước chủ nhà SEA Games 29?

    18:24 Thứ sáu 23/06/2017

    BongDa.com.vn Sau khi biết tin chủ nhà SEA Games 29 đổi độ tuổi, chọn bảng đấu, cựu tuyển thủ Công Vinh không khỏi bất ngờ và thất vọng.

    Theo thông tin trước đó nước chủ nhà SEA Games 29, Maylaysia đã quyết định việc thay đổi độ tuổi thi đấu ở môn bóng đá nam từ U23 xuống lứa U22 (tức là những cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau mới có quyền tham dự bộ môn bóng đá nam.) mới đây nhất ngày 22/06, Malaysia tiếp tục tạo cú sốc cho bóng đá khu vực khi nước chủ nhà SEA Games 29 được đặc cách chọn bảng thi đấu ở cả hai môn bóng đá nam và nữ.

     - Bóng Đá

    Quyền chủ tịch Công Vinh bất bình với chủ nhà SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Thông tin trên gây không ít sự bất bình trong dự luận bóng đá Đông Nam Á khi Malaysia tự trao cho mình quá nhiều “đặc ân”. Trao đổi với BongDa.com.vn, cựu tuyển thủ - Quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh thể hiện rõ sự thất vọng.

    "Chắc chắn với việc được chọn bảng đấu, Malaysia sẽ tạo ra lợi thế nhất định để có mặt ở bảng đấu dễ thở. Theo cá nhân tôi những gì chủ nhà SEA Games 29 đang làm cho thấy sự khác biệt của bóng đá vùng trũng Đông Nam Á so với châu lục và trên thế giới. Chưa thể biết Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) có thể can thiệp sâu vào những sự bất thường trên của đơn vị chủ nhà Malaysia hay không. Tuy nhiên chủ nhà SEA Games được lựa chọn các môn thi đấu, thể thức bốc thăm là vấn đề làm cho Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở khu vực khó phát triển lên được,” Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Công Vinh cho rằng U22 Việt Nam muốn thành công phải tìm cách vượt qua mọi thử thách. Ảnh: Đình Viên.

    Đến thời điểm này AFFvẫn chưa có thông tin chính thức về 'chiêu trò' của Malaysia. Được biết, U23 Malaysia từng vô địch SEA Games 2011. Nhưng những năm gầy đây thành tích của bóng đá Malaysia không được tốt. Vậy nên tận dụng việc được tổ chức SEA Games 29 trên sân nhà, họ đang làm mọi cách để lên ngôi vô địch. Việc Malaysia có những thay đổi riêng về lịch bốc thăm có thể sẽ tạo nên điều lệ xấu cho giải đấu ở các năm tiếp theo.

    Thế nhưng với riêng U22 Việt Nam, Công Vinh vẫn có cái nhìn rất khách quan và khẳng định: “Đã có mặt ở SEA Games thì khó khăn với tất cả các đội khi đối đầu với chủ nhà nhưng nếu chúng ta rơi vào bảng đấu tử thần loại bỏ được các đối thủ mạnh thì vào bán kết, chung kết cũng không ngại bất kỳ đội nào. Điều quan trọng còn phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn của đội bóng, nếu vượt qua những khó khăn U22 Việt Nam sẽ có được những thành quả xứng đáng ở SEA Games 29 lần này.” 

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 17:20 23/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...