MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • 'Cõng' Văn Hậu trên lưng, 'tí hon' của Indonesia gây sốt

    10:06 Thứ tư 16/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đêm qua, Indonesia đã chấp nhận thất bại 1-3 toàn diện trước đội tuyển Việt Nam.

    Đó là trận đấu mà Indonesia cho thấy sự thua kém về mọi mặt, ngay cả khi có lợi thế sân nhà. Với thất bại thứ 4 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng do HLV Simon McMenemy dẫn dắt đáng chịu những chỉ trích.

    Dù sao, trong đội hình của Indonesia vẫn có một điểm sáng hiếm hoi, đó là cái tên Riko Simanjuntak.

    Rico Simanjuntak gây ấn tượng trước Văn Hậu - Bóng Đá

     Riko Simanjuntak nhỏ bé so với Văn Hậu.

    Simanjuntak thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Anh nhỏ con với chiều cao 1m58, nhưng đầy tốc độ, kĩ thuật và nhiệt huyết. Dù sao, khi phải đối đầu với một hậu vệ đẳng cấp, thể hình vượt trội (cao đến 1m85) như Văn Hậu, Simanjuntak đã không làm được gì nhiều. Anh thường xuyên thua kém trong những pha tranh chấp tay đôi. Mãi đến cuối trận, với nỗ lực tuyệt vời của mình, Simanjuntak đã đóng vai trò kiến tạo để Bachdim ghi bàn danh dự cho Indonesia.

    Hình ảnh Simanjuntak như cõng Văn Hậu trên lưng đã gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

    Rico Simanjuntak gây ấn tượng trước Văn Hậu - Bóng Đá

     Simanjuntak như cõng Văn Hậu trên lưng.

    Một fan bình luận: "Thành thật mà nói, chàng trai Indonesia nhỏ bé này rất chất lượng, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôn trọng!

    Một fan khác cũng đồng tình: "Cậu ấy là điểm sáng hiếm hoi của một Indonesia bạc nhược."

    Một fan khác thêm vào: "Hoan hô tinh thần của họ. Tôi tin rằng Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn."

    Ở lượt đấu tới, đội tuyển Thái Lan gặp Malaysia trên sân khách vào ngày 14/11. Và cùng ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, Indonesia sẽ phải làm khách của Malaysia vào ngày 19/11.

    Minh Tuấn | 09:10 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...