MỚI NHẤT :
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Công Phượng vào top tài năng Đông Nam Á đủ sức theo chân 'Messi Thái'

    16:13 Chủ nhật 30/07/2017

    Sự tiến bộ gần đây giúp tiền vệ Nguyễn Công Phượng được báo nước ngoài đánh giá cao. Theo cây bút Scott McIntyre, Công Phượng lúc này đủ sức trở lại Nhật Bản thi đấu.

     - Bóng Đá

     Trận thứ hai liên tiếp tiền vệ Chanathip Songkrasin, biệt danh "Messi Thái", được CLB Consadole Sapporo sử dụng. Gặp Urawa Reds (29/7), Chanathip đá chính và xuất hiện suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Đây có thể xem là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp tiền vệ người Thái Lan. Từ những gì ngôi sao 23 tuổi để lại, nhà báo Scott McIntyre tin Đông Nam Á vẫn còn sở hữu nhiều gương mặt tiềm năng và đủ sức chơi bóng tại Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     Một trong số đó là Công Phượng. Thật ra, tiền đạo này từng có thời gian thi đấu tại Nhật trong màu áo Mito Hollyhock ở giải J.League 2. Tuy nhiên, đó không phải thời gian ngọt ngào khi mũi nhọn này toàn phải dự bị. Trở lại Việt Nam, sản phẩm của lò đào tạo HAGL thi đấu rất nỗ lực và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Ảnh: Tiến Tuấn.

     - Bóng Đá

     Trong trận gặp U22 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 hồi tuần rồi và giao hữu với các ngôi sao K.League mới đây, Công Phượng thi đấu rất tốt, anh không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Những gì thể hiện cho thấy số 10 đã trưởng thành và nếu mạnh dạn gạt bỏ cú vấp ngã trên đất Nhật hồi năm ngoái, Công Phượng đủ khả năng khẳng định mình tại giải đấu cao nhất Nhật Bản. Ảnh: Tiến Tuấn.

     - Bóng Đá

     Không còn "trẻ" nữa khi đã 24 tuổi, tuy nhiên Tristan Do (Muangthong/Thái Lan) luôn nằm trong số những gương mặt sáng giá của bóng đá Đông Nam Á. Đảm nhận vai trò chạy cánh, ngôi sao gốc Việt sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng lên công về thủ không ngừng nghỉ. Hiện tại, cầu thủ này là trụ cột của đội tuyển Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Bên cạnh Chan Vathanaka, bóng đá Campuchia còn sản sinh ra một cái tên khác rất tài năng: Đó là Chreng Polroth (NDM/Campuchia). Ở tuổi 20, Chreng Polroth (phải) được đánh giá rất mạnh ở khả năng di chuyển, tổ chức và phát động các đợt tấn công. Anh từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.

     - Bóng Đá

     Tại vòng loại U23 châu Á 2018, tuyển U22 Malaysia thi đấu rất thành công. Góp phần tạo nên những kết quả tích cực cho U22 Malaysia phải kể đến tiền vệ đa năng Muhammad Akhyar (Kedah/Malaysia). Điểm nổi bật của cầu thủ 18 tuổi (áo trắng) nằm ở sự linh hoạt trong vị trí. Anh có thể đá biên, di chuyển vào trung lộ như số 10 cổ điển.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo 19 tuổi Rufino (AS Academica/Timor-Leste) cũng là cái tên rất đáng chú ý. Tại vòng loại U23 châu Á 2018, Rufino (số 9) chinh phục người xem nhờ sở hữu tốc độ, khả năng kiểm soát bóng tốt và sút xa mạnh. 

    Nguyên Trí | 11:47 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...