MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Công Phượng, Văn Hậu liên tục ngồi ngoài: Chờ phép màu của "phù thuỷ" Park Hang-seo

    18:43 Chủ nhật 29/09/2019

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu đã 2 tuần chưa được thi đấu trong màu áo CLB, liệu HLV Park Hang-seo có phép màu để giúp cả 2 toả sáng trong màu áo ĐTQG?

    Trong số 3 tuyển thủ ĐT Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài và không thể tập trung cùng các đồng đội ở thời điểm này, duy chỉ có Đặng Văn Lâm được trọng dụng trong đội hình Muangthong United. Còn với Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu, bức tranh có phần ảm đạm hơn.

    Công Phượng, Văn Hậu liên tục ngồi ngoài: Chờ phép màu của

     Công Phượng đã liên tục bị lãng quên tại Sint-Truiden.

    Công Phượng có trận đấu thứ 4 liên tiếp không được đăng ký tại giải vô địch quốc gia Bỉ và sau 2 tháng tập luyện ở Sint-Truiden, anh chỉ mới thi đấu đúng 20 phút. Ở trận đấu gần nhất của STVV (vừa diễn ra rạng sáng nay 29/09), anh cũng không được đăng ký. Rõ ràng, đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh đến tương lai của CP15 khi đã có rất nhiều lời khuyên anh nên trở về HAGL.

    Trong khi đó, Văn Hậu cũng có trận đấu thứ 2 ngồi trên ghế dự bị tại SC Heerenveen và không được tung ra sân. HLV Johnny Jansen vẫn muốn sử dụng bộ khung cũ và chưa mạo hiểm cho những phương án mới. Thế nên, Văn Hậu cần sự kiên nhẫn và nỗ lực trong tập luyện để chiếm được niềm tin nơi vị thuyền trưởng 44 tuổi.

    Công Phượng, Văn Hậu liên tục ngồi ngoài: Chờ phép màu của

     Văn Hậu vừa ngồi dự bị trong trận SC Heerenveen gặp VVV-Venlo.

    Trước tình hình của 2 cậu học trò cưng tại châu Âu, HLV Park Hang-seo cũng từng khẳng định: "Hiện tại, Văn Hậu và Công Phượng đang thi đấu tại giải Bỉ và Hà Lan. Hai cầu thủ này chỉ có thể trở về Hà Nội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trước 3 ngày theo quy định của FIFA, và còn phải thích ứng được việc thay đổi múi giờ.

    Dù ở giải lớn hay nhỏ thì cầu thủ quan trọng nhất là phải ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy không có nhiều dịp cọ xát thường xuyên khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng."

    Công Phượng, Văn Hậu liên tục ngồi ngoài: Chờ phép màu của

     Thầy Park vẫn biết cách giúp Văn Hậu và Công Phượng toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Nỗi lo của thầy Park là rất rõ ràng và hiển nhiên với những diễn biến mới nhất của Công Phượng và Văn Hậu kể trên. Song với tài dụng binh của mình, ông vẫn sẽ có cách để giúp 2 tuyển thủ này trở lại mạnh mẽ trong đội hình ĐT Việt Nam.

    Biệt tài của vị thuyền trưởng người Hàn đã được chứng tỏ trong rất nhiều trường hợp. Đơn cử là việc sử dụng Công Phượng tương đối thành công trong trận đấu với ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019.

    Dẫu biết cả 2 cầu thủ này chỉ có 2 ngày tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Malaysia (vì cả 2 CLB sẽ có trận đấu vào ngày 06/10) nhưng họ đã quá quen thuộc với triết lý bóng đá và dụng ý chiến thuật của thầy Park. Và họ sẽ là tiếp tục là một phần quan trọng, góp vào sức mạnh chung của ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 11:24 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...